Vé tàu tết: Nhu cầu 1 triệu, đáp ứng 100.000

29/01/2013 08:39 GMT+7

(TNO) Nhu cầu đi lại trong những ngày cận tết ước khoảng 1 triệu lượt người, nhưng ngành đường sắt chỉ đáp ứng được khoảng 116.000 chỗ, dẫn đến tình trạng quá tải trong công tác bán vé tàu tết .

Thông tin trên được đưa ra trong buổi làm việc chiều 28.1 của Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tại ga Sài Gòn.

Về công tác bán vé tàu tết, ông Vũ Tá Tùng, Tổng giám đốc Công ty vận tải hành khách đường sắt Sài Gòn (KSG), cho biết KSG cơ bản đã bán hết vé tàu của những ngày cao điểm trước tết.

 Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc  khách mua vé tại ga Sài Gòn
Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc tiếp xúc  khách mua vé tại ga Sài Gòn - Ảnh: M.K

Bộ trưởng Bộ GTVT Đinh La Thăng cho biết Bộ đã chỉ đạo ngành đường sắt hạn chế các tuyến đường ngắn để ưu tiên bán đường dài, tăng thêm chuyến, nối thêm toa, tăng cường ghế phụ. Đặc biệt, ghế phụ giảm giá đến 40% so với ghế chính.

Phó thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lưu ý ngành đường sắt phải đảm bảo an toàn cho hành khách, cùng với việc nâng cao chất lượng phục vụ, đồng thời cần tiếp tục duy trì hình thức bán vé qua website và nghiên cứu những hình thức bán vé mới. Bộ GTVT và ngành đường sắt cũng  cần sớm triển khai các dự án nâng cấp đường sắt hiện hữu, đầu tư xây dựng đường sắt cao tốc Bắc - Nam.

M.Vọng

>> Bán vé tàu tết qua điện thoại và đại lý
>> LHQ phủ nhận bán vé tàu trốn chạy “tận thế” ở Trung Quốc
>> Quảng Nam bán vé tàu tết
>> Từ 1.12, bắt đầu bán vé tàu Tết Quý Tỵ
>> Bắt đầu bán vé tàu tết
>> Từ 7.11, ga Sài Gòn bán vé tàu tết cho các đối tượng ưu tiên
>> Mở bán vé tàu hỏa đồng hạng giảm 8%

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.