Israel dọa tấn công Syria

29/01/2013 03:25 GMT+7

Tờ The New York Times hôm qua dẫn lời Phó thủ tướng Israel Silvan Shalom cảnh báo nước này có thể tấn công phủ đầu vào Syria.

Theo ông Shalom, trong bối cảnh tình hình an ninh Syria ngày càng phức tạp, nguy cơ lực lượng Hezbollah hoặc các nhóm Hồi giáo cực đoan giành quyền kiểm soát kho vũ khí hóa học và tên lửa của nước này đang hiển hiện. “Đó là giới hạn đỏ cho chúng tôi và Israel sẽ có hành động để ngăn chặn”, Phó thủ tướng Shalom tuyên bố.

Để chuẩn bị, Israel đã triển khai hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Sắt đến khu vực biên giới với Syria và Li Băng. Trong một diễn biến khác, theo CNN cùng ngày, Thủ tướng Nga Dmitry Medvedev nhận định rằng cơ hội duy trì quyền lực của Tổng thống Syria Bashar al-Assad đang mờ dần. Tuy nhiên, ông cho rằng số phận của ông Assad phải do người dân Syria định đoạt chứ không phải bất kỳ quốc gia nào khác.

Lê Loan

>> Syria từng tính tấn công thánh địa Mecca?
>> “Tấn công Syria là tấn công Iran”
>> Indonesia đưa gần 2.000 công dân ở Syria về nước
>> Syria tuyển nữ vào lực lượng dân quân "Sư tử cái
>> Nga điều máy bay sơ tán công dân khỏi Syria
>> Phe đối lập Syria hoãn lập chính phủ chuyển tiếp
>> Mẹ của Tổng thống Syria “đang ở Dubai”
>> Phe đối lập Syria chọn thủ tướng lưu vong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.