Điều tra thảm họa tại Brazil

29/01/2013 03:15 GMT+7

BBC hôm qua dẫn lời giới chức Brazil công bố một số kết quả điều tra sơ bộ về vụ cháy hộp đêm kinh hoàng ở thành phố miền nam Santa Maria một ngày trước đó.

Theo đó, chính quyền xác nhận 233 người chết và 116 người bị thương trong thảm họa tại hộp đêm Kiss rạng sáng 27.1.

Đa số nạn nhân là sinh viên và họ thiệt mạng chủ yếu do ngạt khói và giẫm đạp. Một số nhân chứng cho biết hộp đêm chỉ có một lối thoát hiểm nhưng đã bị bảo vệ của hộp đêm khóa lại, thậm chí không chịu mở sau khi lửa bùng lên, do sợ khách bỏ đi mà chưa trả tiền. Cũng theo BBC, chủ hộp đêm Kiss thừa nhận giấy chứng nhận an toàn phòng cháy chữa cháy của cơ sở này đã hết hạn hồi năm ngoái.

Ngày 28.1, một đồng chủ nhân hộp đêm và 2 thành viên ban nhạc gây hỏa hoạn đã bị bắt giữ. Cùng ngày, chính phủ Brazil tuyên bố quốc tang 3 ngày để tưởng niệm các nạn nhân và quyết định hủy bỏ một số lễ hội dự kiến trước đó.

Trùng Quang

>> Cháy hộp đêm ở Brazil, ít nhất 245 người chết
>> Cháy hộp đêm ở Serbia, 6 người chết

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.