Bộ Xây dựng ra Chỉ thị về phòng, chống tham nhũng

29/01/2013 09:10 GMT+7

(TNO) Bộ Xây dựng ngày 28.1 đã công bố Chỉ thị 01 về tăng cường việc thực hiện các quy định pháp luật về phòng, chống tham nhũng .

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Xây dựng Trịnh Đình Dũng yêu cầu thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ hằng năm xây dựng và thực hiện kế hoạch phòng, chống tham nhũng cho cán bộ, công chức, viên chức của đơn vị.

Mỗi đơn vị cử một lãnh đạo phụ trách công tác phòng, chống tham nhũng; phân công đơn vị hoặc cá nhân làm đầu mối để tiếp nhận thông tin, báo cáo và tổng kết công tác phòng, chống tham nhũng theo định kỳ. Công khai, minh bạch trong hoạt động mua sắm công. Cán bộ kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập.

Bộ trưởng giao Thanh tra Bộ làm đầu mối tổ chức, theo dõi tình hình và kết quả triển khai. Định kỳ hằng quý, các đơn vị phải báo cáo tình hình triển khai thực hiện về Thanh tra Bộ trước ngày 10 của tháng cuối quý.

Đình Sơn

>> Chống tham nhũng “chỉ mới bắt được mèo con”
>> Tìm giải pháp phòng chống tham nhũng
>> Kiểm toán mạnh để chống tham nhũng
>> Trung Quốc đẩy mạnh chống tham nhũng
>> Bô lão chống tham nhũng
>> Đối thoại về phòng chống tham nhũng
>> Đại biểu dân cử chưa mặn mà với chống tham nhũng
>> 6 tỉ đồng tài trợ giải thưởng cuộc thi về phòng chống tham nhũng
>> Tổng bí thư đứng đầu Ban Chỉ đạo T.Ư về Phòng chống tham nhũng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.