Bắn pháo hoa đêm giao thừa tại đảo Lý Sơn

29/01/2013 21:12 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 29.1, đại tá Trương Chí Lăng, Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự TP.Đà Nẵng, cho biết UBND TP.Đà Nẵng vừa đồng ý chủ trương giao BCH Quân sự TP.Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Quý Tỵ 2013 tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

(TNO) Chiều ngày 29.1, đại tá Trương Chí Lăng, Phó Chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ Chỉ huy (BCH) Quân sự TP.Đà Nẵng cho biết UBND TP.Đà Nẵng vừa đồng ý chủ trương giao BCH Quân sự TP.Đà Nẵng tổ chức bắn pháo hoa vào đêm giao thừa Tết Quý Tỵ 2013 tại đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi.

>> Canada, Việt Nam, Trung Quốc thi tài pháo hoa

Đây là năm đầu tiên BCH Quân sự TP.Đà Nẵng thực hiện nhiệm vụ này tại đảo Lý Sơn.

Dự kiến BCH Quân sự TP.Đà Nẵng sẽ bắn khoảng 1.000 quả pháo hoa tầm thấp (giàn pháp hoa đơn và kép) trong khoảng thời gian 15 phút từ 0 giờ ngày 10.2 (mùng 1 Tết Nguyên đán).

UBND TP.Đà Nẵng cũng đồng ý bổ sung dự toán kinh phí 500 triệu đồng trong năm 2013 để BCH Quân sự TP.Đà Nẵng thực hiện màn trình diễn pháo hoa tại đảo Lý Sơn.

Đại tá Trương Chí Lăng cho biết thêm, lực lượng bắn pháo hoa tại đảo Lý Sơn vẫn là cán bộ, chiến sĩ của Đội pháo hoa Đà Nẵng (đại diện cho Việt Nam tại các Cuộc thi pháo hoa quốc tế từ 2008 đến 2012) thuộc BCH Quân sự TP.Đà Nẵng.

 pháo hoa đà nẵng
Pháo hoa của Đội Đà Nẵng sẽ tỏa sáng trên đảo Lý Sơn giao thừa năm nay

Do đó, Đội pháo hoa Đà Nẵng sẽ chia đôi lực lượng và tăng thêm sự hỗ trợ của các chiến sĩ để đảm nhận thực hiện màn pháo hoa cùng lúc ở hai nơi: TP.Đà Nẵng và Lý Sơn trong đêm giao thừa.

Tin, ảnh: Nguyễn Tú

>> Ngư dân di chuyển tàu thuyền chạy bão
>> Rừng Nam Hải Vân cháy dữ dội
>> Thu giữ hơn 700 kg vật liệu nổ
>> Ra quân khơi thông kênh mương
>> Cháy rừng lan rộng nhiều khu vực
>> Đà Nẵng còn gần 50.000 ha đất sót bom, mìn
>> Tàu Sar 412 đến đảo Lý Sơn
>> Gạo đã đến với người dân Lý Sơn

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.