Án tử cho kẻ vận chuyển ma túy

30/01/2013 03:00 GMT+7

Hôm qua 29.1, TAND TP.HCM xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Văn Thắng (35 tuổi, quê Bình Thuận) mức án tử hình về tội vận chuyển trái phép chất ma túy.

Năm 2008, Thắng qua Campuchia sống bằng nghề nuôi gà đá và quen biết Lê Huy Thao, một đầu mối cung cấp ma túy. Ngày 10.7.2011, Thao về TP.HCM rủ Thắng qua Campuchia đánh bạc. Hôm sau, Thắng rủ bạn gái, Thao rủ thêm một người tên Phước (chưa rõ lai lịch) thuê xe đi qua Campuchia. Khi đến Tây Ninh, xe ngừng tại một quán ăn. Ở đây, có người chờ sẵn, giao cho Thao một túi ma túy. Thao nhờ Thắng và Phước đem về TP.HCM cất tại nhà của Phước, còn Thao ở lại về sau. Đến ngã tư An Sương, Phước xuống xe, Thắng và bạn gái tiếp tục đi ô tô thì bị công an kiểm tra, thu giữ 14 bánh heroin. Trong đó, 2,5 kg là hàng đá và gần 5 kg heroin.

Quang Hiển

>> Bắt nghi can vận chuyển ma túy
>> Vận chuyển ma túy, một người Trung Quốc lãnh án tử hình
>> Tuyên tử hình 1 người nước ngoài vận chuyển ma túy
>> Bắt quả tang 2 vụ vận chuyển ma túy

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.