Phụ nữ muốn “nắm quyền” ở mọi nơi?

28/01/2013 15:00 GMT+7

(TNO) Khi phụ nữ cho rằng mình đã “nắm quyền” trong gia đình thì họ ít theo đuổi những vị trí “quyền lực” hoặc phải ra quyết định tại công sở.

(TNO) Khi phụ nữ cho rằng mình đã “nắm quyền” trong gia đình thì họ ít theo đuổi những vị trí “quyền lực” hoặc phải ra quyết định tại công sở, theo The Star.

Đó là kết quả của cuộc nghiên cứu được trình bày tại buổi họp thường niên của Hội Nhân cách và Tâm lý học xã hội tại New Orleans (Mỹ).

Các nhà khoa học tiến hành hai cuộc khảo sát.

 Phụ nữ muốn “nắm quyền” ở mọi nơi?
Phụ nữ có quá nhiều việc phải lo cho gia đình - Ảnh: Shutterstock

Cuộc khảo sát thứ nhất có 166 đối tượng trong khi cuộc khảo sát thứ hai có 644 đối tượng, bao gồm cả nam lẫn nữ, tuổi từ 18 đến 30.

Các đối tượng được đề nghị tưởng tượng rằng mình đã kết hôn và có một con.

Họ có thể chọn 1 trong 3 tình huống sau: quyết định mọi việc trong gia đình, cùng chồng/vợ ra quyết định hoặc làm nhiều công việc ở nhà nhưng không quyết định việc gì.

Kết quả, những phụ nữ tin rằng mình có quyền lực trong gia đình thì ham muốn quyền lực ở công sở bị giảm bớt đi.

Trong khi đó, nam giới rất quan tâm đến quyền lực tại nơi làm việc cho dù vị thế của họ trong gia đình như thế nào, theo phó giáo sư Melissa J. Williams từ Trường đại học Emory ở Atlanta (Mỹ), người tiến hành cuộc nghiên cứu.

Đức Trí

>> Những người quyền lực nhất thế giới
>> Quyền lực khán giả
>> Những chuyện đừng đem vào công sở
>> Kiểm soát căng thẳng nơi công sở

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.