Kẻ làm giả giấy tờ nhà để lừa đảo lãnh án

28/01/2013 15:30 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 28.1 xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Nguyên Hoàng Duy (38 tuổi, ngụ Q.1, TP.HCM) 14 năm tù về hai tội “làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan tổ chức” và “lừa đảo chiếm đoạt tài sản”.

Theo cáo trạng, do không biết đọc, viết tiếng Việt nên năm 2003 bà Trương Ngọc Huê và ông Trương Ngưu (chồng bà Huê) thuê Duy làm thủ tục xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng và sở hữu đối với căn nhà của vợ chồng bà Huê ở Q.1 (TP.HCM).

Sau khi có chủ quyền nhà xong, tin tưởng Duy, vợ chồng bà Huê tiếp tục nhờ Duy làm thủ tục thế chấp ngân hàng vay 150 triệu đồng. Lợi dụng việc nạn nhân không biết đọc, Duy lừa vợ chồng bà Huê ký vào hợp đồng ủy quyền thế chấp, định đoạt căn nhà trên. Sau đó, Duy đem thế chấp cho ngân hàng vay 500 triệu đồng nhưng chỉ đưa cho nạn nhân 150 triệu đồng.

Lừa đảo bằng chiêu giấy tờ nhà giả
Bị cáo Duy sau phiên xử

Hằng tháng, vợ chồng bà Huê đưa tiền cho Duy đóng lãi và trả vốn gốc. Sau khi thanh toán hết nợ cho ngân hàng, vợ chồng bà Huê đòi lại giấy tờ nhà nhưng Duy không trả mà tiếp tục đem giấy tờ nhà đi thế chấp cho ngân hàng khác vay 600 triệu đồng. Một năm sau, Duy thuê người làm giả giấy tờ nhà với giá 10 triệu đồng rồi giao cho vợ chồng bà Huê

Ngoài ra, cuối năm 2009, Duy thuê người làm giả giấy tờ một căn nhà khác thế chấp cho bà T.T.B.L vay 700 triệu đồng rồi chiếm đoạt luôn.

Sau đó, các nạn nhân tố cáo Duy đến cơ quan chức năng. Ngày 7.9.2011, Duy bị bắt giữ.

Theo Hội đồng xét xử, tổng số tiền mà Duy chiếm đoạt là 1,3 tỉ đồng nên phải tuyên phạt mức án nghiêm mới đủ sức răn đe.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Y án hai “phù thủy” lừa đảo cổ vật
>> Bắt một phó ban quản lý rừng lừa đảo
>> Giả danh cán bộ để lừa đảo
>> Đề nghị truy tố một người nước ngoài lừa đảo
>> Nhóm nhắn tin lừa đảo gần 730 người lãnh án

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.