Cháu giết bà ngoại rồi bỏ trốn

28/01/2013 21:32 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 28.1, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Định, cơ quan này đang ráo riết truy tìm Trần Tuấn Tú (22 tuổi, ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) - nghi phạm liên quan đến cái chết của bà N.T.T (82 tuổi, bà ngoại của Tú ở cùng địa phương).

(TNO) Chiều ngày 28.1, theo nguồn tin từ Công an tỉnh Bình Định, cơ quan này đang ráo riết truy tìm Trần Tuấn Tú (22 tuổi, ở thôn 10, xã Mỹ Thắng, H.Phù Mỹ, Bình Định) - nghi phạm liên quan đến cái chết của bà N.T.T (82 tuổi, bà ngoại của Tú ở cùng địa phương).

Khoảng 17 giờ ngày 27.1, sau khi đi chơi với bạn về, Tú sang nhà bà ngoại sửa giúp bà bóng đèn. Một lát sau, hàng xóm nghe từ trong nhà có tiếng la hét của bà T. nên chạy sang thì thấy Tú đi xe máy bỏ chạy.

Trong nhà, bà T. nằm chết trong buồng với nhiều vết thương và máu loang lổ, bên cạnh là một chiếc rựa.

Sau khi gây án xong, Trần Tuấn Tú còn lấy thêm điện thoại của bà T. rồi mới bỏ  trốn.

Hiện công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân cái chết của bà T.

Trần Thị Duyên

>> Bắt khẩn cấp nghịch tử đánh chết mẹ ruột
>> Nghịch tử
>> Nghịch tử bị cha trói chết
>> Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 7: Nghịch tử rao giảng “cứu chúng sinh”
>> Y án 14 năm tù nghịch tử "chích điện" mẹ ruột
>> Nghịch tử giết cha

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.