Philippines tố Trung Quốc quấy rối tàu cá

27/01/2013 03:00 GMT+7

Ngày 26.1, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III lên tiếng cáo buộc tàu Trung Quốc quấy nhiễu 2 tàu cá nước ông tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough mà hai bên đang tranh chấp.

Theo AFP, lời cáo buộc được đưa ra bên lề diễn đàn Kinh tế thế giới đang diễn ra ở Thụy Sĩ. Ông Aquino không nói rõ vụ việc xảy ra khi nào mà chỉ cho biết tàu Trung Quốc tiến sát một tàu cá Philipines gần Scarborough và đuổi một tàu cá khác của nước này ra khỏi bãi cạn giữa lúc sóng to. Theo Tổng thống Aquino, vụ việc trở thành nguyên nhân quan trọng khiến Manila kiện Bắc Kinh ra Tòa án Quốc tế về luật Biển (ITLOS). Trong khi đó, Bắc Kinh chưa có phản ứng về cáo buộc trên.

Philippines tố Trung Quốc quấy rối tàu cá
Tàu hải giám Trung Quốc từng xuất hiện gần Scarborough - Ảnh: Reuters

Trong diễn biến khác, tờ Hoàn Cầu thời báo ngày 25.1 đưa tin Trung Quốc vừa lập kế hoạch đóng một tàu ngư chính có trọng tải hàng chục ngàn tấn, dài 156 m, rộng 17,8 m, cao 13,85 m và đạt vận tốc 70 km/giờ. Nó được xem là tàu ngư chính lớn nhất, hiện đại nhất của Trung Quốc và sẽ tuần tra thường trực tại vùng biển xung quanh quần đảo Senkaku/Điếu Ngư đang tranh chấp với Nhật Bản. Cũng trong ngày 25.1, Tổng bí thư Đảng Cộng sản Trung Quốc Tập Cận Bình tuyên bố sẽ xem xét nghiêm túc khả năng tiến hành cuộc gặp thượng đỉnh với Nhật. Tuy nhiên, một số quan chức Nhật vẫn tỏ ra nghi ngờ về khả năng hai bên có thể cải thiện quan hệ, theo Đài NHK.

Văn Khoa

>> Trung Quốc bị tố xua đuổi tàu cá Philippines
>> Philippines “có quyền hợp pháp” kiện Trung Quốc
>> Philippines không khoan nhượng Trung Quốc
>> Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.