Lập vùng nguyên liệu bông vải tập trung

28/01/2013 03:20 GMT+7

Ngày 27.1, UBND tỉnh Quảng Nam cho biết đã giao Sở NN-PTNT và các huyện Thăng Bình, Quế Sơn chuyển đổi diện tích trồng bông vải tập trung từ 300 - 500 ha trở lên, chia làm 2 nhóm (chủ động và không chủ động nước tưới) để triển khai quy hoạch hạ tầng, trồng thử nghiệm cho vùng nguyên liệu tập trung theo nguồn giống và kỹ thuật mới.

Địa phương cũng xúc tiến mô hình thí điểm trồng cây bông vải ngay trong vụ xuân hè 2013. Giữa UBND tỉnh Quảng Nam và Tập đoàn dệt may VN (Vinatex) đã ký kết ghi nhớ hợp tác đầu tư, theo đó Vinatex tham gia khảo sát, quy hoạch khoảng 10.000 ha vùng trồng bông vải với quy trình tưới tiết kiệm nước, giống mới có năng suất cao, hiệu quả kinh tế. Quá trình trồng thử nghiệm cũng do Vinatex chủ trì, hướng dẫn về kỹ thuật trồng, chăm bón và nguồn giống.

H.X.H

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.