Băng nhóm cướp tiền của người nước ngoài

27/01/2013 02:05 GMT+7

Ngày 26.1, Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết đã bắt khẩn cấp 2 nghi can có hành vi cướp tài sản của người nước ngoài khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc ấp 1, xã Trí Phải (H.Thới Bình, Cà Mau) gồm: Lý Vũ Kiệt và Hứa Triệu Vĩ (cùng 20 tuổi, ngụ ấp 9C, xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long, Bạc Liêu).

Theo cơ quan CSĐT, khuya 24.1, anh Lâm Đức Nam (32 tuổi, ngụ ấp Biển Trên A, xã Vĩnh Phước, H.Vĩnh Châu, Sóc Trăng) chạy xe máy biển số 69F8-8501 chở Lin Xiao Wen (32 tuổi, quốc tịch Trung Quốc) trên tuyến Quản Lộ - Phụng Hiệp (thuộc ấp 3, xã Phong Thạnh Tây, H.Giá Rai) thì bất ngờ từ phía sau có 5 người đi trên 2 mô tô chạy vượt lên cúp đầu xe rồi đạp anh Nam và Lin Xiao Wen té ngã vào lề đường. Tiếp đó, cả bọn dùng cây, mũ bảo hiểm đánh và khống chế 2 người; đồng thời mở cốp xe lấy 92 triệu đồng của Lin Xiao Wen rồi lên xe tẩu thoát.

Đến rạng sáng 25.1, khi Công an H.Giá Rai đang tuần tra tại địa bàn xã Tân Phong thì phát hiện 3 người trên chiếc mô tô chạy từ hướng Cà Mau về Bạc Liêu không đội mũ bảo hiểm, có dấu hiệu khả nghi nên yêu cầu dừng xe để kiểm tra. Nhóm người này tăng ga bỏ chạy với tốc độ rất cao và khi biết không thể chạy thoát, 3 đối tượng đã quăng xe, chống trả quyết liệt. Tuy nhiên, ngay sau đó, lực lượng công an bắt được Lữ Ngọc Mến (27 tuổi) và Phạm Văn Cường (24 tuổi, cùng ngụ xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long); thu hồi được số tiền gần 38 triệu đồng mà bọn chúng chia nhau từ số tiền cướp được của Lin Xiao Wen. Qua lời khai ban đầu của hai nghi can, công an tiếp tục truy bắt 2 tên trên, còn Lê Văn Vũ (29 tuổi, xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long) hiện đang bỏ trốn.

Trần Thanh Phong

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.