Ứng viên ngoại trưởng Mỹ điều trần

26/01/2013 03:20 GMT+7

Hôm qua, ông John Kerry kết thúc cuộc điều trần trước Ủy ban Đối ngoại thượng viện, nơi ông giữ chức chủ tịch 4 năm qua, mà không gặp phải khó khăn nào.

Theo tờ The Washington Post, cuộc điều trần kéo dài gần 4 giờ là dịp để ông Kerry thể hiện tầm nhìn về chính sách ngoại giao và thuyết phục thượng viện phê chuẩn việc bổ nhiệm ông làm Ngoại trưởng Mỹ thay bà Hillary Clinton.

Trong đó, thượng nghị sĩ Kerry nhấn mạnh sẽ nỗ lực thông qua giải pháp ngoại giao để ngăn chặn Iran sở hữu vũ khí hạt nhân. Bên cạnh đó, ông nói sẽ cố gắng cải thiện quan hệ với Trung Quốc nhưng thừa nhận còn nhiều thách thức trong quan hệ song phương. Ông Kerry cũng kêu gọi nhanh chóng ổn định khả năng kinh tế và tài chính của Mỹ để phục hồi uy tín trên thế giới. Thượng nghị sĩ này được cho là sẽ dễ dàng vượt qua cuộc bỏ phiếu cuối cùng vào ngày 29.1.

T.M

>> Bà Clinton nổi đóa tại phiên điều trần vụ Benghazi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.