Ung thư da là do đột biến gien?

26/01/2013 19:35 GMT+7

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai đột biến gien xuất hiện cùng lúc ở 71% các khối u hắc tố ác tính của bệnh ung thư da, theo AFP.

(TNO) Các nhà khoa học đã phát hiện ra hai đột biến gien xuất hiện cùng lúc ở 71% các khối u hắc tố ác tính của bệnh ung thư da, theo AFP.

Đó là phát hiện của các nhà khoa học Mỹ từ Viện Ung thư Dana-Farber, Viện Harvard và Viện Công nghệ Massachusetts (Mỹ).

Hai đột biến này được tìm thấy ở một bộ phận của bộ gien vốn có nhiệm vụ điều hòa các gien.

Ung thư da là do đột biến gien?
Ung thư da là một căn bệnh nguy hiểm chết người - Ảnh: AFP

Phát hiện này có thể giúp các nhà nghiên cứu hiểu thêm về căn bệnh và phát triển phương pháp điều trị cho một trong những căn bệnh nguy hiểm nhất trên thế giới, hoặc tìm được cách ngăn căn bệnh phát triển.

Khi phân tích dữ liệu của toàn bộ bộ gien, họ tìm thấy hai đột biến ở 17 trong tổng số 19 khối u hắc tố ác tính ở da.

Sau đó, họ nghiên cứu một số lượng lớn các khối u ác tính và tìm thấy các đột biến này xuất hiện ở 71% các khối u.

Nghiên cứu được công bố trên chuyên san trực tuyến US Journal Science.

Đức Trí

>> Tóc đỏ, dễ bị ung thư da
>> Kem bôi điều trị ung thư da
>> Ung thư dạ dày: Có thể chữa khỏi nếu phát hiện sớm
>> Thêm lý do ngưng hút thuốc: ung thư da!
>> Hoa hậu Việt Nam ủng hộ xây dựng Bệnh viện Ung thư Đà Nẵng
>> Ca ung thư da giống người ở cá.

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.