Lãnh đạo cấp sở, huyện đi thi tuyển công chức

26/01/2013 19:30 GMT+7

(TNO) Ngày 26.1, tại Học viện Hành chính (cơ sở 2 tại TP.HCM), Bộ Nội vụ tổ chức thi tuyển công chức dành cho các lãnh đạo khối các tỉnh thành phố khu vực phía nam theo kiểu cạnh tranh.

Có 579 thí sinh (là lãnh đạo cấp sở, chủ tịch và phó chủ tịch UBND huyện, hiệu trưởng, chi cục trưởng và chi cục phó, chánh văn phòng…) tham dự cuộc thi, nhằm tuyển chọn 357 người để nâng ngạch từ chuyên viên lên chuyên viên chính.

Các thí sinh phải trải qua bốn phần thi gồm thi viết môn kiến thức chung và ngoại ngữ, thi trắc nghiệm chuyên môn và tin học văn phòng. 

Thứ trưởng Bộ Nội vụ Trần Anh Tuấn, Chủ tịch Hội đồng thi, cho biết kỳ thi là một trong những thước đo để đánh giá trình độ, năng lực của từng công chức nhằm bổ nhiệm vào các vị trí cao hơn trong nền công vụ.

Đình Phú

>> Hơn 3.000 thí sinh dự tuyển công chức
>> Buộc thôi việc cán bộ, công chức không trả lại chung cư sử dụng sai mục đích
>> Chưa phát hiện chuyện nhận tiền “chạy” thi công chức
>> Chủ tịch nước Trương Tấn Sang: Công chức phải sống được bằng lương
>> Hà Nội khẳng định chưa phát hiện trường hợp nào "chạy" công chức
>> Xử lý cán bộ, công chức đi làm trễ
>> Kiểm tra thực trạng nhà ở cán bộ, công chức
>> Sẽ truy tố nếu có chuyện “chạy công chức 100 triệu”
>> Cần thanh tra chuyện “chạy công chức 100 triệu”

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.