Điểm báo ngày 27.1.2013

27/01/2013 07:00 GMT+7

(TNO) Sáng nay 27.1, Thanh Niên và các báo đăng tải nhiều thông tin nổi bật như: Gần 2 tỉ USD mỗi năm chữa bệnh ở nước ngoài; Đổ bệnh vì thời tiết thất thường; Ma túy trong quán bar “chui”; Rắc rối luật quan hệ đồng giới; Triều Tiên nhấn mạnh việc thử hạt nhân; Philippines tố Trung Quốc quấy rối tàu cá; Xôn xao ảnh giả của ông Chavez; Thư hùng đỉnh cao trong trận chung kết quần vợt Úc mở rộng...

Táo quân “đá xéo” showbiz Việt (Thanh Niên)

Buổi ghi hình đầu tiên của chương trình Gặp nhau cuối năm - Táo quân 2013 đã diễn ra vào tối 25.1 tại Cung Văn hóa hữu nghị Việt - Xô (Hà Nội).

Táo quân “đá xéo” showbiz Việt
Ảnh: Lê Quân

Năm nay buổi chầu trên Thiên đình chỉ có bốn Táo: Táo Giao thông, Táo Văn Thể, Táo Dân sinh và Táo Kinh tế. Bốn Táo được mời ngồi trên bốn chiếc ghế “chính chủ” và mô phỏng theo sân khấu của một trong những chương trình truyền hình thực tế ăn khách nhất Việt Nam năm qua: The Voice - Giọng hát Việt. Màn chào hỏi của các Táo gợi nhắc hình ảnh của bốn huấn luyện viên. Táo Kinh tế mê rock, Táo Giao thông giơ hai chiếc nhẫn kim cương sáng lóe và mời gọi: “Hãy về với anh”, Táo Văn Thể: “Em có phải Quốc Cường không”, Táo Dân sinh: “Quốc Cường phải để cho Hà Hồ”.

>> Hé lộ về “Táo quân 2013” hai miền
>> Táo quân 2013: "The Voice", "Gangnam Style" lên thiên đình

CHÍNH TRỊ - THẾ GIỚI 

Triều Tiên nhấn mạnh việc thử hạt nhân (Thanh Niên)

Ngày 26.1, truyền thông nhà nước CHDCND Triều Tiên nhấn mạnh rằng vụ thử hạt nhân thứ ba là “đòi hỏi của nhân dân”.

Triều Tiên nhấn mạnh việc thử hạt nhân
Quân đội CHDCND Triều Tiên trong một lần diễu binh - Ảnh: Armyrecognition.com

Nội dung trên được AFP dẫn trích từ tờ Rodong Sinmun cơ quan ngôn luận chính thức của Ủy ban Trung ương - đảng Lao động Triều Tiên. Theo đó, tờ Rodong Sinmun đăng bài xã luận mang nhan đề Chúng ta không còn lựa chọn nào khác có đoạn như sau: “Vụ thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân. Người dân yêu cầu chúng ta phải làm gì đó thậm chí lớn hơn cả một vụ thử hạt nhân. HĐBA LHQ đã khiến chúng ta không còn sự lựa chọn và con đường nào khác ngoài việc lao vào cuộc đối đầu cuối cùng”. Ngoài ra, bài viết còn cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với hòa bình và an ninh trên bán đảo Triều Tiên xuất phát từ chính sách thù địch của các lực lượng do Mỹ dẫn đầu. Theo Rodong Sinmun, nguyên nhân còn bắt nguồn từ kho vũ khí hạt nhân khổng lồ của Washington.

>> Triều Tiên: Thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân
>> CHDCND Triều Tiên “thử tên lửa”
>> Triều Tiên dọa thử hạt nhân lần 3
>> Triều Tiên “sắp thử hạt nhân”
>> Triều Tiên dọa thử hạt nhân nhằm vào Mỹ

* Xôn xao ảnh giả của ông Chavez (Thanh Niên). Tờ báo uy tín El Pais hôm qua đã phải xin lỗi do đăng nhầm ảnh ngụy tạo về bệnh tình của Tổng thống Venezuela Hugo Chavez. >> Tổng thống Venezuela Hugo Chavez bị suy hô hấp / Sức khỏe Tổng thống Hugo Chavez lại chuyển biến xấu.

* Philippines tố Trung Quốc quấy rối tàu cá (Thanh Niên). Ngày 26.1, Tổng thống Philippines Benigno Aquino III lên tiếng cáo buộc tàu Trung Quốc quấy nhiễu 2 tàu cá nước ông tại vùng biển gần bãi cạn Scarborough mà hai bên đang tranh chấp. >> Philippines đưa Trung Quốc ra tòa án quốc tế / Philippines và Trung Quốc thảo luận về quan hệ song phương / Phái viên Philippines đến Trung Quốc / Philippines tố Trung Quốc giăng dây thừng bao Scarborough.

* Anh điều máy bay do thám tới Mali (Thanh Niên). BBC hôm qua dẫn thông báo từ Bộ Quốc phòng Anh cho hay nước này vừa triển khai máy bay do thám Sentinel R1 để tăng cường trợ giúp Pháp can thiệp quân sự vào Mali.

“Nữ hoàng Elizabeth” tìm lại hào quang xưa (Thanh Niên)

Anh đang nỗ lực khẳng định vị thế của một quốc gia hàng đầu trong ngành công nghiệp quốc phòng thế giới.

“Nữ hoàng Elizabeth” tìm lại hào quang xưa
Ấn Độ vừa đặt mua 145 lựu pháo M777 do BAE sản xuất - Ảnh: USMC

Thuở trước, giới lãnh đạo xứ sở sương mù từng tự hào rằng “mặt trời không bao giờ lặn trên nước Anh”. Đó là thời kỳ cách đây hàng trăm năm khi London có thuộc địa ở khắp các châu lục và Anh là một cường quốc quân sự. Lúc bấy giờ, nước này nổi tiếng với lực lượng tàu chiến hùng mạnh nhất thế giới. Thời gian trôi qua, vị thế xưa nay không còn, thậm chí Anh hiện tại chỉ sở hữu tàu đổ bộ cỡ lớn có thể mang nhiều máy bay chứ chẳng còn hàng không mẫu hạm nào.

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Khẩu đội Patriot đầu tiên tại Thổ Nhĩ Kỳ bắt đầu hoạt động (Thanh Niên)
- Ấn Độ ra mắt tên lửa hạt nhân tầm xa mới (Thanh Niên)
- Trung Quốc bị tố xua đuổi tàu cá Philippines (Thanh Niên)
- Người giàu nhất nước Pháp chuyển tài sản sang Bỉ để... né thuế (Thanh Niên)
- “Tấn công Syria là tấn công Iran” (Thanh Niên)
- ANA hủy thêm 379 chuyến bay Boeing 787 Dreamliner (Thanh Niên)
- Cuba sa thải hơn 600 chủ nhiệm hợp tác xã nông nghiệp (Thanh Niên)
- Ông John Kerry không mặn mà với chiến lược hướng về châu Á (Thanh Niên)
- Hàn Quốc bắt một người chuyển lậu 1 tỉ USD cho Iran (Thanh Niên)
- Triều Tiên: Thử hạt nhân là đòi hỏi của nhân dân (Thanh Niên)
- Giao tranh tại nhà tù ở Venezuela, 50 người chết (Thanh Niên)
- Algeria đánh giá sai lầm trong cuộc khủng hoảng con tin (Thanh Niên)
- Bạo loạn ở Ai Cập, 9 người chết (Thanh Niên)
- Trung Quốc sẵn sàng dự hội nghị thượng đỉnh về Senkaku/Điếu Ngư (Thanh Niên)
- Ông Abe phủ nhận thỏa hiệp về quần đảo tranh chấp (Vietnam+)
- Lực lượng Pháp-Mali chiếm căn cứ của phiến quân (Vietnam+)
- Trung Quốc thử thành công máy bay vận tải Yun-20 (Vietnam+)
- Bạo động, xung đột bùng phát khắp nơi tại Ai Cập (Vietnam+)
- Đặc phái viên Mỹ về vấn đề Triều Tiên tới Nhật Bản (Vietnam+)
- Khai mạc hội nghị thượng đỉnh Mỹ Latinh-châu u (Vietnam+)
- Ông John Kerry được khen trong phiên điều trần (NLĐ)
- Tù nhân Venezuela nổi loạn, 54 người chết (NLĐ)
- 50.000 vụ án tham nhũng ở Nga (NLĐ)
- Nhật - Trung xem xét tổ chức cuộc gặp thượng đỉnh (NLĐ)
- Ông Obama hết lời khen ngợi bà Clinton (Tuổi Trẻ)
- Quân đội Trung Quốc khoe đội tàu ngầm Biển Đông (Tiền Phong)
- Sét đánh tóe lửa, máy bay hạ cánh khẩn cấp (VNE)
- Gặp nữ tỷ phú đầu tiên của châu Phi (VNN)
- Syria: Khủng hoảng người tỵ nạn ở Jordan (CATP)

KINH TẾ - XÃ HỘI

 Gần 2 tỉ USD mỗi năm chữa bệnh ở nước ngoài (Thanh Niên)

Thống kê chưa đầy đủ, mỗi năm người bệnh trong nước ra các bệnh viện nước ngoài chữa trị tốn gần 2 tỉ USD, trong khi chi phí cho việc điều trị ở các nước như Singapore cao gấp hàng chục lần trong nước.

>> Chi phí khám chữa bệnh ở TP.HCM tăng hơn 10% mỗi năm
>> Tăng giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh

Gần 2 tỉ USD mỗi năm chữa bệnh ở nước ngoài
Sự điều tiết chưa hợp lý khiến bệnh viện tuyến trên quá tải gây mệt mỏi cho người bệnh - Ảnh: Khánh Vy

Hôm qua 26.1, tại TP.HCM Ban Tuyên giáo T.Ư phối hợp Báo Lao Động và các đơn vị tổ chức hội thảo “Thành tựu y học Việt Nam thời kỳ đổi mới”. Các chuyên gia y tế ở từng lĩnh vực đều cho rằng, y tế Việt Nam gần đây đã thực hiện được nhiều kỹ thuật tiên tiến; thậm chí có chuyên môn còn đào tạo cho cả bác sĩ (BS) nước ngoài. GS-BS Nguyễn Thị Ngọc Phượng, nguyên Giám đốc Bệnh viện (BV) Từ Dũ, cho rằng: “Việt Nam hiện là quốc gia thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm nhiều nhất khu vực Đông Nam Á, với tỷ lệ thành công cao và đã thực hiện được hầu hết các kỹ thuật điều trị hiếm muộn mà thế giới đang ứng dụng”.

Đổ bệnh vì thời tiết thất thường (Thanh Niên)

Mấy ngày qua, tại một số bệnh viện (BV) ở Hà Nội, lượng bệnh nhân (BN) khám và nhập viện tăng mạnh. Các bệnh về hô hấp, dị ứng tăng lên ở trẻ em và người lớn.

Đổ bệnh vì thời tiết thất thường
Bệnh nhi bị tiêu chảy do vi rút tại Khoa Nhi Bệnh viện Bạch Mai - Ảnh: Thúy Anh

Kinh nghiệm của các bác sĩ công tác lâu năm tại BV Nhi, BN đến khám thường ổn định trong đợt rét dài nhưng có xu hướng tăng cao trong những thời điểm “giao mùa”, đang nóng trở rét, đang rét chuyển qua nóng ẩm.

>> Nhiều người nhập viện vì thời tiết
>> Thời tiết chuyển mùa, trẻ “lũ lượt” nhập viện
>> Thời tiết đang diễn biến bất thường, ngoài quy luật

* Nâng cao chất lượng huấn luyện sẵn sàng chiến đấu (Thanh Niên). Ngày 26.1, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng đến thăm và làm việc tại Thanh Hóa. Thủ tướng và đoàn công tác đã đến thăm, chúc tết và kiểm tra công tác huấn luyện sẵn sàng chiến đấu; kiểm tra các loại vũ khí, khí tài, trang thiết bị kỹ thuật quân sự của Trung đoàn 923, Sư đoàn 371, Quân chủng Phòng không không quân (PKKQ), đóng tại H.Thọ Xuân (Thanh Hóa); chứng kiến buổi huấn luyện của các phi công với máy bay tiêm kích đa năng hiện đại Su-30MK2.

* Treo bản đồ khẳng định chủ quyền biển đảo (Thanh Niên). Ngày 26.1, tin từ Sở VH-TT-DL tỉnh Thừa Thiên-Huế cho biết, ngành văn hóa tỉnh này đã thực hiện treo bản đồ khẳng định chủ quyền của Việt Nam đối với Hoàng Sa - Trường Sa tại 4 điểm di tích, du lịch, nơi công cộng tại TP.Huế để tuyên truyền quảng bá cho người dân và du khách. >> Hào hứng tiết học chủ quyền biển đảo / Đẩy mạnh hành động vì chủ quyền biển đảo / Nhiều hoạt động bảo vệ chủ quyền biển, đảo / Không dạy chủ quyền biển, đảo cho giới trẻ là có tội.

* Nguyên Thứ trưởng Cao Minh Quang làm chuyên viên Viện Dược liệu (Thanh Niên). Ngày 25.1, Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Kim Tiến đã ký quyết định điều chuyển ông Cao Minh Quang - nguyên Thứ trưởng Bộ Y tế về làm chuyên viên Viện Dược liệu.

* Giám sát lời hứa của chính quyền bằng nhật ký (Thanh Niên). Tại chương trình “Đối thoại cùng chính quyền TP” do Đài tiếng nói nhân dân TP.HCM tổ chức ngày 26.1, đại diện HĐND TP cho biết sẽ có thêm nhật ký chương trình giám sát lời hứa của các cơ quan chức năng với người dân.

* Tiêu hủy hơn 2,5 tấn chân trâu, bò thối (Thanh Niên). Ngày 26.1, Chi cục Quản lý thị trường (QLTT) Đồng Nai phối hợp với Chi cục Thú y tỉnh tiến hành tiêu hủy hơn 2,5 tấn chân trâu, bò thối.  

 Ma túy trong quán bar “chui” (Thanh Niên) 

Rạng sáng 26.1, Công an Q.1 phối hợp với Trung đoàn Cảnh sát cơ động, Công an TP.HCM kiểm tra lần 2 trong vòng gần nửa tháng đối với quán bar 39 “chui”, đặt tại tầng hầm khu B2, tòa nhà Kumho Asiana Plaza Sài Gòn (39 Lê Duẩn, P.Bến Nghé, Q.1) và phát hiện nhiều ma túy.

Ma túy trong quán bar “chui”
Công an lập biên bản xử lý - Ảnh: C.T.V

Theo thông tin ban đầu từ cơ quan công an, khoảng 1 giờ ngày 26.1, lực lượng phối hợp đã bất ngờ ập vào quán bar 39; lúc đó hàng trăm người đang say sưa nhảy nhót, lắc lư theo điệu nhạc điên cuồng. Thấy công an, nhiều người hốt hoảng thoát ra cửa chính nhưng đều được mời ở lại kiểm tra hành chính.

Xem thêm:

>> Phê “hàng đá” trong quán bar
>> Đường dây mua bán ma túy cho vũ trường, quán bar hầu tòa
>> Ma túy ở quán cà phê
>> Bắt trọn ổ phê ma túy trong khách sạn

* Khởi tố điều tra vụ hàng loạt cán bộ xã gian lận (Thanh Niên). Theo báo cáo công tác phòng, chống tham nhũng tháng 1.2013 của UBND tỉnh Quảng Ngãi, Công an H.Sơn Hà đã khởi tố điều tra vụ hàng loạt cán bộ xã Sơn Kỳ gian lận trong việc giải quyết chế độ chính sách cho người có công.

* Rắc rối luật quan hệ đồng giới (Thanh Niên). Một mục sư Singapore có nguy cơ phải hầu tòa vì kêu gọi giáo dân “lâm chiến” chống lại việc bãi bỏ điều luật hình sự hóa hành vi tình dục đồng tính.

* Dùng súng hoa cải và mã tấu "xử" nhau (Thanh Niên). Ngày 26.1, Công an tỉnh Đồng Nai cho biết đang tiến hành điều tra, truy bắt các đối tượng trong vụ gây rối và dùng súng hoa cải truy sát, gây náo loạn.

* Băng nhóm cướp tiền của người nước ngoài (Thanh Niên). Ngày 26.1, Công an H.Giá Rai (Bạc Liêu) cho biết đã bắt khẩn cấp 2 nghi can có hành vi cướp tài sản của người nước ngoài khi đang lẩn trốn tại một nhà trọ thuộc ấp 1, xã Trí Phải (H.Thới Bình, Cà Mau) gồm: Lý Vũ Kiệt và Hứa Triệu Vĩ (cùng 20 tuổi, ngụ ấp 9C, xã Phong Thạnh Tây B, H.Phước Long, Bạc Liêu).

 Y án hai “phù thủy” lừa đảo cổ vật (Thanh Niên)

Ngày 24.1, Tòa phúc thẩm TAND tối cao tại Hà Nội đã bác đơn kháng cáo của Zhong Tielin (tức Trung Thiết Lâm) và Yang Faqing (tức Dương Phát Khánh, cả hai đều có quốc tịch Trung Quốc) và tuyên y án sơ thẩm.

Y án hai “phù thủy” lừa đảo cổ vật
Hai “phù thủy” lừa đảo hàng tỉ đồng tại TAND TP.Hà Nội - Ảnh: Thanh Danh

Trước đó, ngày 11.7.2012,  TAND TP.Hà Nội mở phiên xét xử sơ thẩm đã tuyên phạt Trung Thiết Lâm 18 năm tù; Dương Phát Khánh 17 năm tù về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo án sơ thẩm, với mục đích vào Việt Nam để lừa đảo, Trung Thiết Lâm, Dương Phát Khánh và một đối tượng khác có tên “A Linh” (hiện chưa xác định được nhân thân) đã bàn bạc và phân công nhau: “A Linh” có nhiệm vụ tìm hiểu những người Việt Nam biết tiếng Hoa; còn Lâm và Khánh sẽ mang các pho tượng Phật màu vàng và nhiều thỏi kim loại hình thuyền màu vàng, nói dối là công nhân đang thi công công trình xây dựng tại Việt Nam, trong quá trình làm việc đào được các cổ vật...

* THANH NIÊN - GIÁO DỤC: 

Cần nhân lực chất lượng cao cho ngành kinh tế (Thanh Niên)

Sáng qua 26.1, lần đầu tiên chương trình Tư vấn mùa thi của Báo Thanh Niên phối hợp cùng Bộ GD-ĐT đến với học sinh tỉnh Tây Ninh. Hơn 1.200 học sinh các trường THPT Trần Đại Nghĩa, THPT chuyên Hoàng Lê Kha tham dự tại chỗ cùng khoảng 25.000 học sinh trong tỉnh theo dõi qua chương trình truyền hình trực tiếp.

>> Sôi động chương trình Tư vấn mùa thi 2013 tại Tây Ninh
>> Tư vấn mùa thi 2013: Đem thông tin đến học sinh Tây Ninh
>> Khai mạc chương trình "Tư vấn mùa thi" năm 2013

Cần nhân lực chất lượng cao cho ngành kinh tế
Đông đảo học sinh tỉnh Tây Ninh tham gia chương trình trong buổi sáng hôm qua - Ảnh: Đào Ngọc Thạch

Trước những thông tin nền kinh tế đang suy thoái dẫn đến nguy cơ sinh viên học khối ngành này khó kiếm việc làm, các trường ĐH-CĐ không được mở mới các ngành kinh tế, doanh nghiệp tài chính ngân hàng giảm nhân sự, Nguyễn Thanh Thúy - học sinh (HS) lớp 12 Trường THPT Trần Đại Nghĩa, băn khoăn: “Em vẫn muốn thi vào các ngành kinh tế thì liệu sau khi tốt nghiệp có cơ hội nào không?”. Tiến sĩ Nguyễn Văn Nam - Phó hiệu trưởng Trường ĐH Lạc Hồng, nhận định: “Tùy theo dự báo, một số ngành kinh tế đào tạo nhiều so với nhu cầu thực tế nhưng không phải vì vậy mà các trường không đào tạo nữa. Chính tình thế khó khăn này đòi hỏi các trường phải đào tạo sinh viên chất lượng cao hơn mới có thể đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp. Sau suy thoái, nền kinh tế sẽ tiếp tục phát triển và nhu cầu việc làm vẫn rất lớn”.

Thần đồng y khoa gốc Việt (Thanh Niên)

James Nguyễn trở thành thần đồng của ngành y khoa Mỹ với nhiều thành tích xuất chúng khi bạn bè cùng trang lứa vẫn còn học phổ thông.

Thần đồng y khoa gốc Việt
James (hàng đầu tiên, thứ 3 từ phải sang) và các nghiên cứu sinh ở Đại học Arizona chụp hình cùng vợ chồng Tổng thống Mỹ Barack Obama - Ảnh: nhân vật cung cấp

Thần đồng James Nguyễn được Đại học (ĐH) Santa Ana, ở bang California của Mỹ, vinh danh trong bảng vàng nhờ những dấu ấn đáng kinh ngạc. Anh tốt nghiệp trường này khi mới 14 tuổi, năm 16 tuổi trở thành phụ giảng ngành sinh lý học. Trả lời phỏng vấn Thanh Niên mới đây qua thư điện tử, James chia sẻ về quá trình học tập và những dự định tương lai.

* Một số tin tức khác:

- Điều trị bằng ánh sáng
- Cuộc sống không phải đường đua
- Phóng viên Thanh Niên nhận giải Ngòi bút trẻ năm 2012
- Đưa nghị quyết vào đời sống thanh niên bằng việc làm cụ thể
- Khám bệnh, phát thuốc cho nhân dân vùng căn cứ kháng chiến
- Chung sức trẻ thực hiện an toàn, tiết kiệm vì an sinh xã hội

* PHÓNG SỰ:

Bí ẩn thành đá Tà Kơn (Thanh Niên)

Tồn tại giữa mênh mông rừng già xã Vĩnh Sơn (H.Vĩnh Thạnh, Bình Định) hàng trăm năm qua nhưng thành đá Tà Kơn vẫn còn nhiều bí ẩn.

Bí ẩn thành đá Tà Kơn 1
Tường thành Tà Kơn là những phiến đá khổng lồ xếp chồng lên nhau thành hàng thẳng đứng - Ảnh: Hoàng Trọng

Theo già làng Đinh Chương (ở làng Kon Blò, xã Vĩnh Sơn), Tà Kơn trong ngôn ngữ Ba Na có nghĩa là “chồng lên nhau”, ý muốn nói đến những hòn đá được xếp chồng lên nhau một cách rất lạ không ai hiểu được. Quá trình xây thành, giữ thành Tà Kơn được kể lại bằng hơ mon (hát kể sử thi Ba Na) đắm màu huyền thoại. Một truyền thuyết cho rằng Tà Kơn xưa kia vốn là nhà của 3 anh em, gồm 2 vị vua Trum, Trăm và nàng công chúa xinh đẹp, thông minh tên Bia Tơni.

>> Xem thêm phóng sự trên Thanh Niên

* Một số tin đáng chú ý khác:

- Khiếu nại vì vòng 1 không như ý (Thanh Niên)
- Lãnh đạo cấp sở, huyện đi thi tuyển công chức (Thanh Niên)
- Bị gỗ đè, 1 người chết, 1 người bị thương (Thanh Niên)
- Thủ tục hành chính vẫn còn gây phiền hà người dân (Thanh Niên)
- Người Việt tốn 2 tỉ USD/năm để ra nước ngoài chữa bệnh (Thanh Niên)
- Giả mạo chữ ký để “rút tiền” công ty (Thanh Niên)
- Xử lý nhóm đòi nợ thuê gây rối (Thanh Niên)
- Ngắm hai cầu vượt bằng thép trước ngày thông xe tại TP.HCM (Thanh Niên)
- Phát hiện thi thể người đàn ông chết nhiều ngày (Thanh Niên)
- Ra quân đảm bảo an ninh trật tự tết (Thanh Niên)
- Bắt khẩn cấp hai tên cướp (Thanh Niên)
- Ngộ độc cá nóc, 1 người chết, 4 người nguy kịch (Thanh Niên)
- Phá 2 lò cung cấp thịt rừng (Thanh Niên)
- Khởi tố điều tra vụ hàng loạt cán bộ xã gian lận (Thanh Niên)
- Kiến nghị miễn tiền thuê đất đối với dự án bến bãi đậu xe (Thanh Niên)
- “Bỏng tay” với phí đổi tiền mới lì xì (Thanh Niên)
- Tuyên Quang khánh thành di tích Bộ QG Giáo dục (Vietnam+)
- Nâng cao hiệu quả hoạt động của quỹ bảo trợ trẻ em (Vietnam+)
- Giao lưu "Hiệp định Paris và tấm lòng bạn bè quốc tế" (Vietnam+)
- Giải quyết chế độ, việc làm cho hơn 32.000 lao động (Vietnam+)
- TPHCM: Tai nạn giao thông giảm mạnh (SGGP)
- Bảo đảm an toàn giao thông TP.HCM năm 2013: Phải chỉ rõ người, rõ việc (NLĐ)
- Xe Toyota phát hỏa tại trạm thu phí (NLĐ)
- Đang nhậu nhảy sông tắm, nam sinh viên chết đuối (NLĐ)
- Đốt dây điện lấy lõi đồng, xém cháy luôn khu dân cư (NLĐ)
- Vờ xin số điện thoại phụ nữ, cướp xe máy (Tuổi Trẻ)
- TP HCM sẽ xây thêm hàng loạt cầu vượt để giảm ùn tắc (VNE)
- Chuyện hy hữu: Hai xe cứu hỏa cứu gốc xà cừ cháy từ bên trong (HNM)
- "Đạp xe vì Gấu"-hoạt động ủng hộ Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam (HNM)

VĂN HÓA - THỂ THAO

Tham vọng của Sen (Thanh Niên)

Hai đêm ca múa nhạc dân tộc mang chủ đề Sen vào ngày 30 - 31.1 tại Nhà hát Thành phố là cột mốc chính thức cho sự ra đời của chuỗi chương trình nghệ thuật diễn ra đều đặn ở TP.HCM cũng như trên toàn quốc.

Tham vọng của Sen
Thực đơn dành cho khách du lịch TP.HCM năm nay sẽ có thêm "món" múa mang chủ đề quốc hoa này - Ảnh: Tâm Phạm

Có mặt trong buổi họp báo công bố chương trình, GS Trần Văn Khê tràn đầy cảm xúc khi nói về quốc hoa. Ông say sưa kể lại từng giai thoại: Vua Tự Đức có thói quen uống trà ướp sen, Mạc Đĩnh Chi viết bài phú Bông sen trong giếng ngọc... Hình ảnh hoa sen vừa thanh cao vừa dân dã đã gắn liền với đời sống của người Việt ta qua suốt bao thăng trầm lịch sử. GS Khê không quên nhắc tới vô số món ăn thuần Việt được làm từ sen.

* Khai trương cụm rạp ở tòa nhà cao nhất TP.HCM (Thanh Niên). Cụm rạp mới BHD Star Cineplex Icon 68 vừa khai trương gồm 7 phòng chiếu với gần 1.000 ghế ngồi tại lầu 3 - 4, tháp tài chính Bitexco, 2 Hải Triều, Q.1 - tòa nhà cao nhất TP.HCM hiện nay.

* Hội ngộ các di sản văn hóa phi vật thể (Thanh Niên). Lần đầu tiên, các di sản văn hóa phi vật thể của Việt Nam được UNESCO công nhận đã được trình diễn trước đông đảo công chúng trong sự kiện đặc biệt do Viện Văn hóa nghệ thuật Việt Nam phối hợp với Sở VH-TT-DL Lâm Đồng tổ chức vào đêm 25.1, tại sân khấu trước công viên Yersin, bên bờ hồ Xuân Hương, TP.Đà Lạt, Lâm Đồng.

* Dấu ấn Đẹp Fashion Show 11 (Thanh Niên). Đẹp Fashion Show 11 (DFS 11) chủ đề Birth of Venus khép lại với 2 đêm diễn khác nhau tại Nhà thi đấu Nguyễn Du, TP.HCM vào 24, 25.1.

* Đàm Vĩnh Hưng - Hồ Ngọc Hà tiếp tục đoạt Mai vàng lần thứ 18 (Thanh Niên). Một năm trước, cặp đôi này từng cùng nhau đoạt giải Mai vàng ở hạng mục Nam - nữ ca sĩ nhạc nhẹ được yêu thích nhất, và năm nay họ tiếp tục đoạt giải. 

Một vé về tuổi yêu hồn nhiên (Thanh Niên)

Với tác giả trẻ Diên Vĩ, truyện dài Ngày mai… (*) đơn giản chỉ là cách anh lưu giữ ký ức một thời tuổi hoa đã qua, nhưng lại làm rung lên những mối dây đồng cảm trong lòng người đọc.

Một vé về tuổi yêu hồn nhiên
Bộ truyện dài Ngày mai...

Trước khi mở tập sách ra, tôi đã dừng lại khá lâu với dòng tự bạch của Diên Vĩ. Nó rất khác so với những tự bạch của các tác giả mà tôi từng đọc. “Từ sau khi bước chân đi học cách kiếm tiền ở nơi đất khách quê người, tôi thấy tôi khác quá. Tôi phải làm chuyện mình không thích, nói điều mình không nghĩ và cười những lúc mình không muốn… Tôi sợ đến một cái ngày tôi không còn được là tôi nữa. Thế là tôi phải viết, tôi viết không phải vì danh vọng, không phải vì tiền bạc, mà tôi viết để nhớ. Để nhớ được tôi đã từng suy nghĩ, hồn nhiên và chân thật như thế nào”.

* Loạt bài Theo dấu người xưa:

Kỳ 34: Vị thống soái đất Phú Yên (Thanh Niên)

Ngày 28, 29 tháng giêng hằng năm, hàng ngàn người đến viếng mộ và tham dự lễ hội đền thờ Lê Thành Phương ở thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp, H.Tuy An, Phú Yên.

Vị thống soái đất Phú Yên
Lễ hội đền thờ Lê Thành Phương ở thôn Mỹ Phú, xã An Hiệp - Ảnh: Đào Tấn Trực

Theo Địa chí Phú Yên, Lê Thành Phương có tổ tiên ở Thanh Hóa. Cha ông là Lê Thanh Cao cùng hai người em rời quê hương vào định cư ở Phú Yên. Cả 3 anh em đều học giỏi và đỗ đạt. Lê Thành Cao đậu cử nhân nho học được triều đình cử làm chức Đốc học ở kinh đô Phú Xuân (Huế). Người em kế là Lê Thành Ba được triều đình bổ làm quan án sát dinh Phú Yên. Người em út không rõ tên cũng đỗ cử nhân nhưng từ chối chốn quan trường, ở lại Phú Yên thay mặt hai anh trông coi dòng họ.

>> Xem thêm loạt bài Theo dấu người xưa trên Báo Thanh Niên

* Một số tin văn hóa đáng chú ý khác:

- Sương đào phai (Thanh Niên)
- Chợ quê chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo (Thanh Niên)
- Thiện nguyện (Thanh Niên)
- Điểm tựa - Thơ của Đặng Vương Hưng (Thanh Niên)
- Trước đền đài vua Lê - Thơ của Phan Thị Thanh Nhàn (Thanh Niên)
- Giảm dần lượng ấn đền Trần (Thanh Niên)
- Chung kết Vietnam Idol 2012: Hoàng Quyên áp đảo Ya Suy (Thanh Niên)
- Táo quân 2013: "The Voice", "Gangnam Style" lên thiên đình (Thanh Niên)
- Quảng bá di sản văn hóa phi vật thể được UNESCO công nhận (Thanh Niên)
- Việt Trinh “săn” chân dài cho phim mới (Thanh Niên)
- Ra mắt sách "Chúa tể những chiếc nhẫn" (Thanh Niên)
- Trần Khôn sinh lợi nhất màn ảnh Hoa ngữ (iHay)
- Hoa hậu Diệu Hân và á hậu từ Indonesia "đọ dáng" tại sân bay (iHay)
- Vietnam Idol "minh oan" cho Ya Suy bằng clip tổng duyệt (iHay)
- Miss Teen Việt "đấu đá" lẫn nhau vì bị Miss Teen Thái nói xấu? (iHay)
- Thanh Hưng Idol "hộ tống" Phan Thị Mơ làm từ thiện (iHay)
- Rò rỉ hình ảnh đám cưới của Sunye (iHay)
- Siêu mẫu Ngọc Tình trần trùng trục khoe bụng "6 múi" trong phim mới (iHay)
- “Phim về Steve Jobs nhiều chi tiết không chính xác” (Vietnam+)
- Ứng viên Oscar ‘Amour’ tiếp tục được đề cử Cesar (Vietnam+)
- Danh ca Tina Turner sẽ trở thành công dân Thụy Sĩ (Vietnam+)
- Ya Suy đột nhiên sa sút! (Tuổi Trẻ)
- Giải cứu nạn trùng tu, tôn tạo quá đà (Tiền Phong)
- Á hậu Đông Nam Á đến VN xem thời trang (VNE)
- Á hậu Tú Anh thoát khỏi hình ảnh U40 (VNE)
- Người tình của Kristen Stewart bị vợ bỏ (VNE)
- Biệt thự trong mơ của cặp sao đồng tính nổi tiếng (VNN)
- Maya tái ngộ Vân Trang trong "Cô dâu đại chiến 2" (VNN)
- Đại nhạc hội Tết an bình 2013 (HNM)

Thư hùng đỉnh cao (Thanh Niên)

Đương kim vô địch Novak Djokovic và hạt giống số 3 Andy Murray gặp nhau trong trận chung kết vào 15 giờ 30 chiều nay, để xác định ngôi bá chủ làng quần vợt nam thế giới.

Thư hùng đỉnh cao
Murray - Djokovic: cuộc chiến không khoan nhượng - Ảnh: Reuters

Cả hai tay vợt có khá nhiều điểm tương đồng. Từ tuổi tác (Murray lớn hơn 1 tuần) cho đến lối chơi. Tuy nhiên, Djokovic thành danh sớm hơn với chức vô địch Úc mở rộng năm 2008. Còn Murray phải đến năm ngoái mới có được danh hiệu Grand Slam đầu tiên tại Mỹ mở rộng.

>> Andy Murray, Del Potro tiếp bước Novak Djokovic
>> Novak Djokovic: Mục tiêu của tôi là Roland Garros và Olympic!
>> David Ferrer "hủy diệt" Novak Djokovic để vào bán kết
>> Đây là thời của Novak Djokovic?

* Chưa tạo dấu ấn (Thanh Niên). Trong trận giao hữu giữa đội tuyển Việt Nam và đội Vicem Hải Phòng chiều qua 26.1, hai cầu thủ Việt kiều chưa ghi được dấu ấn dù đội tuyển giành chiến thắng 2-0.

* Thần tài Walcott (Thanh Niên). Vào sân chỉ 20 phút cuối hiệp 2, nhưng Theo Walcott kịp ghi dấu ấn của mình bằng bàn thắng quyết định ấn định tỷ số 3-2 cho Arsenal trước đội bóng hạng dưới Brighton & Hove Abion ở vòng 4 Cúp FA tối qua.

* Euro 2020 sẽ được tổ chức ở 13 quốc gia (Thanh Niên). Hôm qua tại Nyon (Thụy Sĩ), Ban Chấp hành UEFA thông qua quyết định tổ chức Euro 2020 ở 13 thành phố thuộc châu u.

* 26 CĐV Ai Cập thiệt mạng (Thanh Niên). Bóng đá Ai Cập lại trải qua bi kịch sau khi 26 người thiệt mạng trong cuộc đụng độ giữa CĐV và cảnh sát tại Port Said hôm 26.1. AFP cho hay nguyên nhân cuộc đụng độ xuất phát từ việc tòa tuyên án tử hình 21 CĐV và một số thành viên các đội bóng về tội kích động, dẫn đến vụ bạo loạn kinh hoàng trong trận đấu giữa Al-Masry và Al-Ahly tại sân vận động Port Said hồi tháng 2 năm ngoái khiến 74 CĐV thiệt mạng.

* Người có bộ sưu tập cờ số 1 Việt Nam (Thanh Niên). Dân chơi cờ Sài Gòn trước 1975 vẫn thường gọi ông là “Thiên hạ đệ nhất ác”, bây giờ ông trở thành Ủy viên BCH Liên đoàn Cờ tướng châu Á và là người có bộ sưu tập cờ phong phú nhất Việt Nam với hơn 150 bộ cờ tướng các loại.

Trước thềm siêu kinh điển (Thanh Niên)

Ba ngày trước trận siêu kinh điển ở Cúp nhà vua, cả Real Madrid lẫn Barcelona đều xem vòng 21 Primera Liga như một cuộc tổng diễn tập.

Trước thềm siêu kinh điển
Ronaldo (phải) đã bắt đầu ghi bàn đều đặn trở lại cho Real Madrid - Ảnh: AFP

Lá thăm may rủi đã dẫn đến cuộc đọ sức siêu kinh điển ở vòng bán kết Cúp nhà vua mà trận lượt đi sẽ diễn ra vào rạng sáng thứ năm tới tại Madrid. Như vậy, vòng 21 Primera Liga vô tình trở thành cuộc tổng diễn tập cho cả Real Madrid lẫn Barcelona nhằm giúp họ có được sự chuẩn bị tốt nhất cho cuộc thư hùng này.

>> Real Madrid đã có người thay Casillas
>> Real Madrid tìm kiếm thủ môn thay Casillas
>> Barelona gặp Real Madrid ở bán kết Cúp Nhà vua
>> Real Madrid thu nhập cao nhất thế giới

* Một số tin thể thao khác:

- Boris Becker “đặt cược” cửa Murray thắng Djokovic (Thanh Niên)
- Danielle muốn sinh con cho Lineker (Thanh Niên)
- Quang Liêm chiếm ngôi đầu (Thanh Niên)
- Saigon Heat chiếm ngôi đầu ABL (Thanh Niên)
- Thể thao trong nước (Thanh Niên)
- Thể thao quốc tế (Thanh Niên)
- Chuyện chỉ có ở Bóng đá Việt Nam (Thanh Niên)
- "Pháo sáng" chào đón tuyển Việt Nam trên sân Lạch Tray (Thanh Niên)
- Sài Gòn Xuân Thành chịu bỏ chữ "xi măng" (Thanh Niên)
- Juventus bất ngờ chiêu mộ Anelka (Thanh Niên)
- Sir Alex bảo vệ thủ môn De Gea (Thanh Niên)
- Real Madrid đã có người thay Casillas (Thanh Niên)
- VCK Euro 2020 tổ chức ở 13 quốc gia (Thanh Niên)
- Đừng quên "thằng bé lố bịch" kia! (Thanh Niên)
- Boris Becker “đặt cược” cửa Murray thắng Djokovic (Thanh Niên)
- CAN 2013: Ấn tượng Burkina Faso (Thanh Niên)
- Azarenka ngược dòng bảo vệ thành công ngôi hậu (Vietnam+)
- Vùi dập Fulham 4-1, M.U thẳng tiến vòng 5 FA Cup (Vietnam+)
- FA sẽ quyết "phá luật" để trừng phạt Eden Hazard (Vietnam+)
- 5 tuần dông bão của HLV Mourinho (NLĐ)
- B.Bình Dương thua đậm, HLV bị đuổi (NLĐ)
- Thêm 2 cầu thủ trẻ Việt nuôi “Giấc mơ sân cỏ” (NLĐ)
- Sao Barca đăng đàn bênh vực Casillas (VNE)
- Benitez khiêu khích tỉ phú Abramovich (VNN)
- Kagawa thất vọng về bản thân (VNN)
- Đâu rồi Hội đồng bảo trợ bóng đá Việt Nam? (CATP)
- Tổng hợp chuyển nhượng ngày 26/1: Real bí mật đi đêm với Neymar? (TT-VH)
- Brighton 2-3 Arsenal: Công làm thủ phá, "Pháo thủ" nhọc nhằn đánh bại Brighton (TT-VH)
- Sir Alex tin Rio Ferdinand sẽ gia hạn hợp đồng với M.U (TT-VH)
- Đối thủ của Juve: Nếu Lazio có Lampard… (TT-VH)

Phúc Hậu

>> Điểm báo ngày 26.1.2013
>> Điểm báo ngày 25.1.2013
>> Điểm báo ngày 24.1.2013
>> Điểm báo ngày 23.1.2013
>> Điểm báo ngày 22.1.2013
>> Điểm báo ngày 21.1.2013
>> Điểm báo ngày 20.1.2013

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.