Đi Bắc Hà xem ngựa

26/01/2013 08:24 GMT+7

Là vật nuôi quen thuộc của người dân vùng cao, nhưng trong bối cảnh xe máy ngày càng rẻ, đường sá ngày càng được nâng cấp, nên ngựa ngày càng ít đi trên nhiều vùng sơn cước. Tuy nhiên, ở một số huyện của tỉnh Lào Cai như Bát Xát, Si Ma Cai, Mường Khương… những con ngựa dùng để cưỡi hoặc thồ hàng vẫn là hình ảnh rất thường gặp và hấp dẫn đối với du khách.

Là vật nuôi quen thuộc của người dân vùng cao, nhưng trong bối cảnh xe máy ngày càng rẻ, đường sá ngày càng được nâng cấp, nên ngựa ngày càng ít đi trên nhiều vùng sơn cước. Tuy nhiên, ở một số huyện của tỉnh Lào Cai như Bát Xát, Si Ma Cai, Mường Khương… những con ngựa dùng để cưỡi hoặc thồ hàng vẫn là hình ảnh rất thường gặp và hấp dẫn đối với du khách.

Đặc biệt, ở Bắc Hà, một trong những địa chỉ du lịch hấp dẫn của tỉnh Lào Cai, mỗi tuần còn có một phiên chợ ngựa và một giải đua ngựa tổ chức hàng năm. Đây là những hình ảnh được chụp ở Bắc Hà và lân cận, cho thấy sự đóng góp thú vị của loài ngựa vào đời sống và bản sắc văn hóa của vùng đất này.

Đi Bắc Hà xem ngựa 1

Đi Bắc Hà xem ngựa 2
Một chàng trai ở xã Bản Phố, H.Bắc Hà cưỡi ngựa theo kiểu ngồi một bên

Đi Bắc Hà xem ngựa 3
Xe máy đã rất nhiều, nhưng ngựa vẫn được trọng dụng

Đi Bắc Hà xem ngựa 4
Ngựa của trai tráng xã Tả Chải đi chơi chợ Cán Cấu, H.Si Ma Cai

Đi Bắc Hà xem ngựa 5
Một chú ngựa bất kham đang bị bắt giữ

Đi Bắc Hà xem ngựa 6
Thiếu nữ Mông hoa dắt ngựa đi chợ

Đi Bắc Hà xem ngựa 7
Chú ngựa trị giá 8 triệu đồng này đang trên đường về lò thắng cố

Phạm Quỳnh Anh

>> Triển khai tour du lịch Tây ăn Tết ta
>> Dự án du lịch trên… giấy!
>> Lúng túng trong xử lý xe chạy hợp đồng, du lịch
>> Lốc xoáy và mưa đá tại Lào Cai
>> Lào Cai: Lốc xoáy, hơn 40 căn nhà bị tốc mái
>> Lào Cai: Ra quân hưởng ứng 10 ngày thi đua cao điểm chào mừng Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ X

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.