Một phụ nữ thắng kiện Viện KSND huyện 695 triệu đồng

25/01/2013 15:30 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Quảng Trị sáng 25.1 xét xử sơ thẩm vụ án dân sự do bà Đào Thị Hồng (46 tuổi, chủ doanh nghiệp khai thác rừng trồng Hùng Linh, thôn Đại An Khê, xã Hải Thượng, H.Hải Lăng, Quảng Trị) khởi kiện, yêu cầu Viện KSND H.Hải Lăng bồi thường thiệt hại theo luật Trách nhiệm bồi thường của Nhà nước.

Năm 2010, bà Hồng bị Viện KSND H.Hải Lăng truy tố về tội “trộm cắp tài sản” và bị Công an H.Hải Lăng bắt tạm giam 81 ngày trước khi cho tại ngoại.

Một phụ nữ “thắng kiện” Viện KSND huyện 695 triệu đồng
Bà Đào Thị Hồng, nguyên đơn trong vụ kiện đòi Viện KSND H.Hải Lăng bồi thường oan sai

Tuy nhiên, tại các phiên sơ thẩm (8.2010) và phúc thẩm (11.2010), lần lượt TAND H.Hải Lăng và TAND tỉnh Quảng Trị đều tuyên bà Hồng vô tội.

Sau nhiều lần thương lượng bất thành vì Viện KSND H.Hải Lăng chỉ đồng ý bồi thường hơn 120 triệu đồng, tháng 4.2012, bà Hồng đã gửi đơn kiện lên TAND tỉnh yêu cầu Viện KSND H.Hải Lăng phải bồi thường hơn 1,5 tỉ đồng cho các thiệt hại về tài sản bị xâm phạm, thiệt hại do thu nhập thực tế bị mất hoặc giảm sút, thiệt hại do tổn thất tinh thần

Sau khi nghe trình bày quan điểm của nguyên đơn, bị đơn (đại diện là ông Hồ Xuân Bằng, Viện phó Viện KSND H.Hải Lăng), một số người làm chứng... và đánh giá lại toàn diện, Hội đồng xét xử đã tuyên Viện KSND H.Hải Lăng phải bồi thường thiệt hại về tinh thần và vật chất cho bà Đào Thị Hồng số tiền hơn 695 triệu đồng; khôi phục danh dự cho bà bằng cách công khai xin lỗi tại nơi cư trú và đăng lời xin lỗi trên một tờ báo Trung ương và báo Quảng Trị trong 3 số liên tiếp.

Tin, ảnh: Nguyễn Phúc

>> Cựu sinh viên đòi bồi thường oan sai hơn nửa tỉ đồng
>> Thương lượng bồi thường cho công dân bị oan sai
>> Cựu sinh viên đòi bồi thường oan sai hơn nửa tỉ đồng
>> Bồi thường hơn 215 triệu đồng cho 2 người bị oan sai
>> Viện kiểm sát xin lỗi người bị bắt oan sai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.