Hội Nhà văn giải thích về bằng khen văn chương

25/01/2013 03:00 GMT+7

Sau khi xảy ra sự việc 2 nhà văn từ chối nhận bằng khen của Hội Nhà văn VN, ngày 24.1, trao đổi với PV Thanh Niên, đại diện Ban Chấp hành Hội cho biết việc tặng bằng khen cho một số tác giả, tác phẩm văn chương lọt vào vòng chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn VN không phải là “sáng kiến mới” của Hội đồng chung khảo năm 2012 mà đã có từ mùa giải năm 2011.

Cụ thể, giải thưởng Hội Nhà văn VN năm 2011 đã trao cho 5 tác giả: Nguyễn Xuân Khánh, Hoàng Ngọc Hiến, Đình Kính, Đinh Thị Như Thúy, Đỗ Doãn Phương (mỗi tác giả 20 triệu đồng); và tặng bằng khen của Ban Chấp hành Hội Nhà văn cho 2 tác giả (mỗi tác giả 10 triệu đồng): Hoàng Việt Hằng (tiểu thuyết Một bàn tay thì đầy), Lê Đăng Hoan (bản dịch tập thơ Bài hát ngày mai của tác giả Ko-un - Hàn Quốc); và không xảy ra việc tác giả từ chối nhận bằng khen như giải thưởng năm nay.

Đại diện Hội Nhà văn cũng cho biết, sở dĩ Hội đồng chung khảo xem xét việc tặng bằng khen là trên cơ sở có những tác phẩm lọt vào vòng chung khảo chỉ kém tác phẩm được giải chính thức 1-2 phiếu, nên việc tặng bằng khen là để khẳng định những đóng góp nhất định của tác phẩm cho văn học trong năm đó.

Trước đây, giải thưởng Hội Nhà văn VN hằng năm, ngoài giải thưởng chính thức còn có tặng thưởng, nhưng một số người coi tặng thưởng là giải thưởng nên Hội Nhà văn quyết định dùng bằng khen thay cho tặng thưởng hằng năm (giá trị bằng tiền của bằng khen bằng 1/2 giải thưởng chính thức).

Việt Chiến

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.