Ép xe tuần tra của công an, lãnh án 18 tháng tù

25/01/2013 08:45 GMT+7

(TNO) TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM) ngày 24.1 xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Yên (29 tuổi, quê Khánh Hòa) 18 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ”.

(TNO) TAND Q.Thủ Đức (TP.HCM) ngày 24.1 xử lưu động sơ thẩm, tuyên phạt Phạm Yên (29 tuổi, quê Khánh Hòa) 18 tháng tù về tội “chống người thi hành công vụ".

Theo cáo trạng, rạng sáng 2.10.2012, 6 chiến sĩ thuộc tổ tuần tra của Tiểu đoàn 1 (Trung đoàn CSCĐ, Công an TP.HCM) làm nhiệm vụ tuần tra khi đến ngã 3 đường Kha Vạn Cân - Linh Trung (P.Linh Trung, Thủ Đức) phát hiện xe khách loại 29 chỗ do Yên điều khiển vượt đèn đỏ nên ra hiệu lệnh dừng lại.

Yên không chấp hành mà bỏ chạy về hướng cầu vượt Linh Xuân nên hai chiến sĩ Phan Thanh Tòng và Trần Thanh Phong phải dùng xe ô tô đặc chủng mở đèn tín hiệu và hú còi đuổi theo.

Lúc này trên xe có 14 hành khách nhưng Yên bất chấp nguy hiểm, cho xe phóng bạt mạng, lạng lách và ép xe của hai anh Tòng và Phong văng vào lề đường.

Khi đến đoạn cua từ đường Kha Vạn Cân ra QL1A, Yên ép xe đặc chủng làm xe của lực lượng công an đâm vào đuôi một xe ô tô đang lưu thông trên đường hư hỏng nặng, rất may những người ngồi trên xe không ai bị thương.

Khi đến ngã ba 621 (P.Linh Trung), Yên bị lực lượng công an khống chế.

Lê Quang

>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.