15.000 cá sấu ở Nam Phi sổng chuồng

25/01/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Quân đội và cảnh sát Nam Phi ngày 24.1 được điều động để bảo vệ, giải cứu người dân sau khi khoảng 15.000 con cá sấu sổng chuồng do lũ lụt.

Các con cá sấu đã thoát khỏi một trại chăn nuôi ở tỉnh Limpopo (Nam Phi) sau khi chủ trại này buộc phải mở cửa cống (dùng để kiểm soát lượng nước chảy vào hồ nuôi) do một cơn bão lớn gây lũ lụt nghiêm trọng tại khu vực, theo tin tức từ AFP.

Theo Reuters, chỉ vài con cá sấu bị bắt lại, trong khi hơn phân nửa trong số 15.000 con cá sấu tràn ra sông Limpopo (Nam Phi) và ở nơi khác, đe dọa người dân địa phương.

Một số con cá sấu sổng chuồng xuất hiện tại sân vận động của một trường học cách tỉnh Limpopo 210 km.

Tỉnh Limpopo đang hứng chịu một con bão dẫn đến lũ lụt nghiêm trọng. Đã có 10 người chết và nhiều người mất nhà cửa do bão lũ.

Ông Zane Langman - con trai của chủ trang trại nuôi cá sấu cho biết ông cùng gia đình mình dùng thuyền máy đi khắp nơi bắt cá sấu hoặc giải cứu người dân.

Một số người dân ngồi trên nóc nhà tránh lũ, bị một đàn cá sấu bao vây đã được ông Langman cứu sống.

Sau đó, quân đội và cảnh sát vào cuộc giúp truy tìm những con sấu sổng chuồng, giải cứu người dân mắc kẹt do lũ lụt, có nguy cơ bị cá sấu tấn công.

AFP cho biết hiện vẫn chưa có báo cáo về những vụ cá sấu tấn công người tại tỉnh Limpopo.

Phúc Duy

 >> 7 người Nam Phi thiệt mạng khi thi tuyển làm nhân viên giao thông
>> Dân Nam Phi cầu an cho ông Nelson Mandela
>> Rơi máy bay ở Nam Phi, 11 người chết
>> Bảy tên cướp xe bị bắn chết ở Nam Phi
>> Tổng thống Nam Phi sắp mất gói tiền chu cấp cho bốn bà vợ
>> Nghi án ngôi làng “chết chóc” ở Nam Phi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.