Giết vợ không thành, lãnh án 8 năm tù

24/01/2013 14:40 GMT+7

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh ngày 24.1 xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Tấn Dũ (22 tuổi) 8 năm tù về tội “giết người”.

(TNO) TAND tỉnh Tây Ninh ngày 24.1 xử sơ thẩm và tuyên phạt Nguyễn Tấn Dũ (22 tuổi) 8 năm tù về tội “giết người”.

Theo cáo trạng, vào năm 2010, Nguyễn Tấn Dũ và Nguyễn Thị Hương (19 tuổi, ngụ xã Thạnh Tây, H.Tân Biên, Tây Ninh) tổ chức đám cưới, nhưng không đăng ký kết hôn và sinh được một người con.

Sau đó do xảy ra mâu thuẫn trong cuộc sống nên Hương bỏ về nhà cha mẹ ở và đi làm công nhân cạo mủ cao su.

Dũ đã nhiều lần đến kêu vợ về nhưng Hương không về nên nghi ngờ vợ có quan hệ với người đàn ông khác.

Sáng ngày 13.10.2012, Dũ chuẩn bị dây thép, thuốc trừ sâu định đến giết Hương rồi tự tử.

Khi đến nơi, Dũ đã dùng dây thép siết cổ Hương nhưng bị tuột mối nối.

Sau khi Hương chạy ra ngoài kêu cứu, Dũ đã uống thuốc trừ sâu tự tử nhưng được người nhà đưa đi cấp cứu kịp thời.

Tin, ảnh: Quang Binh

>> Bác sĩ giết vợ lãnh án 20 năm tù
>> Giết vợ vì bị đòi ly hôn
>> Giết vợ vì tin nhắn về khuya
>> Ghen tuông, giết vợ ném xác xuống giếng
>> Lập mưu giết vợ cũ vì... ghen!
>> Giết vợ cũ rồi tự tử
>> Bị phát hiện giết vợ khi đánh chết em họ
>> Tử hình kẻ giết vợ con bạn nhậu
>> Bị từ chối "yêu", chồng giết vợ                                             

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.