Dùng dao tự sát khi bị truy bắt

24/01/2013 20:57 GMT+7

(TNO) Chiều ngày 24.1, thượng tá Trương Ngọc Danh, Trưởng Công an TP.Cà Mau (Cà Mau) cho biết, hiện sức khỏe của Nguyễn Thanh Hùng (30 tuổi, ngụ khóm 4, P5, TP.Cà Mau) - người trốn lệnh truy nã tự dùng dao đâm vào ngực tự sát - đã qua cơn nguy kịch.

Hiện Hùng đang được điều trị tại Bệnh viện đa khoa Cà Mau.

Theo thông tin ban đầu, vào trưa ngày 23.1 nhận được tin báo Hùng đang trú tại địa chỉ trên, Công an TP.Cà Mau phối hợp cùng lực lượng trinh sát của Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an tỉnh truy bắt đối tượng.

Nhưng khi các lực lượng đến nơi, Hùng chốt chặt cửa, tay cầm mã tấu cố thủ. 

Sau hơn một giờ đồng thuyết phục không kết quả, lực lượng công an buộc phải tháo ổ khóa cửa và bắn 7 phát súng đạn cao su cảnh cáo. Nghe tiếng súng nổ, Hùng bỏ chạy lên gác.

Lực lượng chức năng đuổi theo; Hùng một tay cầm dao một tay cầm mã tấu hình đao chống lại lực lượng làm nhiệm vụ.

Khi lực lượng truy bắt tiếp cận chụp lấy người Hùng, biết không còn đường chạy thoát, Hùng đã dùng dao đâm vào ngực tự sát.

Lực lượng truy bắt đã kịp thời khống chế, bắt giữ Hùng và đưa đi cấp cứu.

Hùng là đối tượng đã bị khởi tố và bị TAND tỉnh Cà Mau kết án 12 năm tù giam. Sau thời gian chấp hành án được 6 năm tại Trại giam Cái Tàu (xã Khánh An, H.U Minh), Hùng được gia đình bảo lãnh về điều trị bệnh và bỏ trốn, không chấp hành phần án còn lại.

Ngày 22.11.2011, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm Công an Cà Mau ra quyết định số 11 truy nã đối với Nguyễn Thanh Hùng.

Gia Bách

>> Lính Mỹ tự sát nhiều hơn chết trận
>> Đồng sáng chế tính năng RSS tự sát ở tuổi 26
>> Bị gợi ý lấy kẻ hiếp dâm, một thiếu nữ Ấn Độ tự sát
>> Nghi can trong vụ nổ súng trước ngân hàng tự sát khi bị truy bắt

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.