Catalonia hướng đến ly khai Tây Ban Nha

25/01/2013 03:00 GMT+7

Theo Đài RTBF, nghị viện Catalonia vừa thông qua nghị quyết về quyền tự chủ của vùng đất này đối với Tây Ban Nha.

Nghị quyết công nhận công dân vùng này có quyền “lựa chọn tương lai chính trị của địa phương”. Đây được xem là tiền đề để đảng cầm quyền CiU có thể tổ chức trưng cầu dân ý vào cuối năm 2014 về việc ly khai khỏi Tây Ban Nha, bất chấp Madrid nhiều lần lên tiếng phản đối.

Một số đảng cực hữu nhận định đây là “tuyên bố ly khai” đầu tiên của Catalonia, một trong những vùng giàu có nhất Tây Ban Nha. Khủng hoảng nợ công cùng các chính sách thắt lưng buộc bụng hà khắc khiến người dân vùng này cảm thấy bị “áp bức kinh tế” nên dần quay lưng lại với Madrid.

Theo nghị quyết mới, để tiến tới ly khai, chính quyền Catalonia, sau trưng cầu dân ý, còn phải thực hiện nhiều cuộc đàm phán với chính phủ Tây Ban Nha, EU và cộng đồng quốc tế.

Lan Chi

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.