Cảnh sát hình sự bị thương vì trúng vật gây nổ

24/01/2013 03:45 GMT+7

Chiều tối 23.1, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội (Công an TP.Hà Nội) cho biết đang phối hợp cùng Công an TX.Sơn Tây khẩn trương truy bắt nhóm người có liên quan tới vụ chống đối người thi hành công vụ khiến một trung tá cảnh sát hình sự (CSHS) bị thương.

Theo thông tin ban đầu, lúc 11 giờ 30 phút ngày 22.1, nhóm thanh niên trú tại TX.Sơn Tây kéo tới nhà ông Nguyễn Văn Đức (52 tuổi, quê quán thôn Vạn An, xã Sơn Đông, TX.Sơn Tây) ở khu vực Làng Văn hóa thuộc xã Cổ Đông để gây hấn, dẫn tới mâu thuẫn đánh nhau, gây mất an ninh trật tự. Tiếp nhận thông tin, lãnh đạo Công an TX.Sơn Tây đã điều động lực lượng CSHS do trung tá, Đội trưởng Đội CSHS Nguyễn Anh Tuấn làm chỉ huy lập tức có mặt. Thoáng thấy bóng dáng lực lượng công an, nhóm thanh niên ở TX.Sơn Tây liền bỏ chạy. Khi lực lượng công an kiểm tra hiện trường cũng như những người liên quan, thì bất ngờ nhóm người nhà ông Đức gồm ông Đức và Nguyễn Văn Phương (27 tuổi), Nguyễn Văn Hùng (18 tuổi) cùng là con trai ông Đức, Phùng Văn Sơn (35 tuổi, con rể ông Đức), đều ở thôn Vạn An, xã Sơn Đông,  bỏ chạy. Trong lúc bỏ chạy, ông Đức đã ném một vật gây nổ về phía lực lượng công an, khiến trung tá Tuấn bị thương ở vùng mặt.

Ngay sau sự việc xảy ra, trung tá Tuấn đã được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện 105 và hiện sức khỏe đã ổn định. Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội đã phối hợp cùng Công an TX.Sơn Tây bắt giữ Phùng Văn Sơn, thu giữ tại hiện trường 15 viên bi trong có vật phát nổ, 1 đao, 4 dao quắm, 1 búa đinh, 2 tuýp sắt và bước đầu xác định được nguyên dẫn tới hai nhóm người nảy sinh mâu thuẫn là do nhóm thanh niên ở TX.Sơn Tây đến nhà ông Đức để đòi nợ, dẫn tới dùng hung khí tấn công lẫn nhau. Theo nhận định, vật gây nổ rất có thể là lựu đạn tự chế. 

Hà An

>> Lãnh án tù vì chống người thi hành công vụ
>> Lãnh án vì chống người thi hành công vụ
>> Chống người thi hành công vụ tăng mạnh vì “nhờn luật”
>> Chở quá quy định, chống người thi hành công vụ, lãnh 1 năm tù
>> Chống người thi hành công vụ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.