Thi liên thông như thế nào?

23/01/2013 16:35 GMT+7

(TNO) Em tên Lê Cường, tốt nghiệp cao đẳng loại khá ngành cơ khí chế tạo tại Trường cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng năm 2012. Theo em được biết đối với thí sinh đăng ký dự thi liên thông mà từ ngày tốt nghiệp đến khi dự thi chưa đủ 36 tháng thì phải thi văn hóa theo đúng khối thi của ngành đào tạo. Em muốn biết nội dung thi sẽ là kiến thức của chương trình phổ thông hay đại học, cao đẳng? Nếu thi chương trình phổ thông thì sẽ được tổ chức thi riêng hay thi chung với các thí sinh thi đại học chính quy? Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi liên thông ra sao?

(TNO) Em tên Lê Cường, tốt nghiệp cao đẳng loại khá ngành cơ khí chế tạo tại Trường cao đẳng Công nghệ Đà Nẵng năm 2012. Theo em được biết đối với thí sinh đăng ký dự thi liên thông mà từ ngày tốt nghiệp đến khi dự thi chưa đủ 36 tháng thì phải thi văn hóa theo đúng khối thi của ngành đào tạo. Em muốn biết nội dung thi sẽ là kiến thức của chương trình phổ thông hay đại học, cao đẳng? Nếu thi chương trình phổ thông thì sẽ được tổ chức thi riêng hay thi chung với các thí sinh thi đại học chính quy? Thời gian và địa điểm nhận hồ sơ dự thi liên thông ra sao? (lecuong0409@gmail.com).

- Ông Nguyễn Quốc Cường, Chuyên viên tuyển sinh, Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM: Thí sinh nếu tốt nghiệp chưa đủ 36 tháng, muốn dự thi liên thông trong năm nay sẽ dự thi chung với thí sinh dự thi đại học chính quy. Cũng có nghĩa là kiến thức đề thi nằm ở chương trình phổ thông, chủ yếu kiến thức lớp 12.

Mẫu hồ sơ đăng ký dự thi giống như mẫu hồ sơ của các thí sinh dự thi đại học chính quy. Tuy nhiên, sẽ có thêm một mục riêng dành cho các thí sinh thi liên thông. Thời gian nộp hồ sơ cũng tuân theo quy định của Bộ dành cho thí sinh dự thi chính quy. Tuy nhiên, các thí sinh này sẽ nộp như các thí sinh tự do, nghĩa là nộp tại các sở GD-ĐT hoặc tại Cơ quan đại diện Bộ GD-ĐT tại TP.HCM (số 3 Công trường quốc tế, Q.3, TP.HCM).

* Năm 2013, năm đầu tiên Bộ GD-ĐT ban hành quy định mới về liên thông theo Thông tư 55. Em muốn hỏi năm nay Trường ĐH Y dược TP.HCM có tuyển sinh liên thông từ trung cấp dược lên trình độ đại học theo hình thức chưa đủ 36 tháng không? (trangminhtravinh@gmail.com).

- PGS.TS Đặng Văn Tịnh, Phó trưởng phòng Đào tạo, Trường đại học Y dược TP.HCM: Từ trước đến nay Trường đại học Y dược TP.HCM vẫn yêu cầu thí sinh phải đạt yêu cầu 36 tháng kinh nghiệm làm việc theo quy định của Bộ Y tế nếu muốn liên thông từ trung cấp dược lên trình độ đại học. Năm nay trường vẫn tuyển sinh như cũ và không có thay đổi gì.

Năm 2013, trường có 180 chỉ tiêu liên thông từ trung cấp lên đại học. Thời gian thi vẫn là tháng 7 như những năm trước.

Đáp ứng yêu cầu của thí sinh, Báo Thanh Niên mở Hộp thư Tư vấn mùa thi 2013. Khi có bất cứ thắc mắc nào về thông tin tuyển sinh của các trường, quy chế, quy định trong tuyển sinh, lựa chọn ngành nghề… thí sinh có thể gửi câu hỏi đến địa chỉ: tuvanmuathi@thanhnien.com.vn.

Chúng tôi sẽ chuyển những thắc mắc của thí sinh đến các chuyên gia để có câu trả lời chính xác nhất. Phần trả lời sẽ cập nhật liên tục tại website: www.thanhnien.com.vn.

Đăng Nguyên (ghi)

>> Chương trình liên thông và chất lượng cao
>> Không giao nhiệm vụ đào tạo liên thông trước 7.2
>> Nhiều yêu cầu khắt khe hơn khi học liên thông

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.