Tăng đối thoại khi gặp gỡ thanh niên

23/01/2013 03:20 GMT+7

Ngày 22.1, tại Hà Nội, Hội nghị Ban Chấp hành T.Ư Đoàn lần 2, khóa 10 tiếp tục làm việc với nội dung thảo luận, tiếp thu ý kiến đóng góp quy chế hoạt động, kiểm tra trong nhiệm kỳ 2012-2017.

Hội nghị thống nhất thông qua chương trình công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi năm 2013 với chủ đề: Nâng cao hiệu quả công tác giáo dục của Đoàn.

Bí thư thứ nhất T.Ư Đoàn Nguyễn Đắc Vinh cho rằng công tác giáo dục của Đoàn thực hiện bằng các phong trào, nhưng trên thực tế đối tượng đến với phong trào chủ yếu là thành phần thanh niên ưu tú, chưa đi vào nhóm chậm tiến, thanh niên công nhân khối doanh nghiệp ngoài quốc doanh, nơi chưa có tổ chức Đoàn nên kết quả công tác giáo dục còn hạn chế.

Nếu chọn công tác giáo dục của Đoàn làm mục tiêu trọng tâm năm 2013, các phong trào đưa ra cần được cụ thể hóa đến từng đối tượng cụ thể thanh niên công nhân, học sinh sinh viên, viên chức, thanh niên trên địa bàn dân cư... nhằm đưa nội dung giáo dục đi vào đời sống. Cũng theo anh Vinh, hiệu quả của phong trào không nằm ở đánh giá một chiều của tổ chức Đoàn mà nó phải được thanh niên chấp nhận, hưởng ứng tham gia và cộng đồng xã hội ghi nhận.

Nhấn mạnh yếu tố làm theo tư tưởng đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh trong Cuộc vận động Tuổi trẻ Việt Nam học tập và làm theo lời Bác, Bí thư thứ nhất chia sẻ, dù đã có tiêu chí cụ thể nhưng sự chuyển biến trong hành vi của thanh niên còn chậm, chưa rõ nét. Anh Vinh đề xuất, nhiệm kỳ 2012 - 2017, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn nghiên cứu xây dựng và có quy định cụ thể các tiêu chí về lề lối làm việc, phong cách của cán bộ Đoàn. Theo anh Vinh, cán bộ Đoàn trước hết phải sửa thói quen và hạn chế tối đa việc đọc văn bản, tăng thời lượng đối thoại, trao đổi trực tiếp khi gặp gỡ thanh niên; trong phát biểu không nói dài, đi thẳng vào vấn đề thanh niên quan tâm; khi kết hôn nên tổ chức đám cưới theo tiêu chí văn minh, tiết kiệm...

Dịp này, Ban Chấp hành T.Ư Đoàn trao cờ thi đua cho 17 đơn vị xuất sắc toàn diện; tặng bằng khen cho 17 đơn vị xuất sắc, 34 đơn vị tiên tiến trong công tác Đoàn và phong trào thiếu nhi năm 2012.

Phan Hậu

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.