Phẫn nộ vì luật đi vệ sinh 2 phút

24/01/2013 03:40 GMT+7

Hơn 1.000 công nhân của Công ty điện tử Shinmei Thượng Hải, Trung Quốc, đã bắt giữ nhiều quản lý suốt gần 2 ngày nhằm phản đối quy định chỉ được đi vệ sinh trong vòng 2 phút.

AP ngày 23.1 dẫn thông tin từ Công ty mẹ Shinmei Electrics cho hay 10 quản lý người Nhật Bản và 8 quản lý Trung Quốc bị giam trong nhà máy từ sáng 18.1 đến đêm 19.1. Theo công ty, 300 cảnh sát đã được triển khai để giải cứu các con tin. Không có ai bị thương trong vụ việc và lãnh đạo công ty đang thương lượng với công nhân về điều kiện lao động. Trước đó, công nhân đã đình công để yêu cầu bãi bỏ quy định của nhà máy giới hạn thời gian đi vệ sinh trong 2 phút cũng như mức phạt 50 nhân dân tệ (167.000 đồng) nếu đi làm muộn lần đầu và sa thải nếu tái phạm.

Phẫn nộ vì luật đi vệ sinh 2 phút
Công ty điện tử Shinmei Thượng Hải - Ảnh: The Guardian

Lê Loan

>> Đình công vì bị hạn chế... đi vệ sinh
>> Sinh viên không dám... đi vệ sinh
>> Mất quần khi đi vệ sinh ở trung tâm thương mại

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.