Phá trường gà, tạm giữ 7 nghi can

23/01/2013 03:00 GMT+7

Ngày 22.1, Công an H.Cẩm Mỹ (Đồng Nai) phá một trường gà có quy mô lớn. Khoảng 13 giờ, các trinh sát ập vào trường gà nằm sâu trong rừng cà phê tại ấp 9, xã Nhân Nghĩa, do Huỳnh Xuân Quang (tự Tư Tèo) làm chủ.

Cơ quan công an phát hiện có 34 thanh niên tham gia đá gà hình thức cá cược bằng tiền; bên ngoài còn cắt cử đàn em canh gác cẩn thận. Thấy công an ập vào, các con bạc bỏ chạy tán loạn, cơ quan chức năng đã bắt giữ Quang cùng 6 đàn em, thu giữ 1 ô tô, 45 xe máy, 3 con gà chọi và rất nhiều tiền mặt. Được biết, Quang từng có tiền án, tiền sự về tội đánh bạc, vừa mãn hạn tù.

* Cùng ngày, TAND TP.HCM tuyên phạt Trần Tấn Phước (40 tuổi, ngụ Q.Bình Tân) mức án 42 tháng tù về tội “tổ chức đánh bạc”. Liên quan đến vụ án này, 29 bị cáo khác lãnh từ 9 tháng tù nhưng cho hưởng án treo đến 36 tháng tù giam về 1 trong 2 tội “đánh bạc” và “tổ chức đánh bạc”. Năm 2009, Trương Hoàng Chiến (đã bỏ trốn, đang bị truy nã) đứng ra tổ chức, làm trọng tài, thuê hàng chục người cảnh giới trường gà tại nghĩa trang Bình Hưng Hòa (Q.Bình Tân, TP.HCM). Mỗi ngày, từ trưa đến xế chiều, Chiến tổ chức từ 6 đến 12 trận đá gà với số tiền cá cược từ 10-100 triệu đồng… Khi triệt phá trường gà này, lực lượng chức năng thu giữ 400 triệu đồng, 1.300 USD, 86 xe máy, 76 điện thoại... Tổng cộng đường dây này có 37 người tổ chức và con bạc, tuy nhiên, chỉ có 30 bị cáo hầu tòa. Số còn lại đã bỏ trốn, đang bị truy nã, khi nào bắt được sẽ xử lý sau.

Kim Cương - Lê Nga

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.