Nguyên Phó giám đốc trung tâm văn hóa lãnh án 20 năm tù

23/01/2013 20:05 GMT+7

(TNO) Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều 23.1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Bùi Xuân Lâm (34 tuổi), nguyên Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

(TNO) Sau hai ngày xét xử sơ thẩm, chiều nay 23.1, TAND tỉnh Nghệ An đã tuyên phạt Bùi Xuân Lâm (34 tuổi), nguyên Phó giám đốc Trung tâm Văn hóa tỉnh Nghệ An 20 năm tù về tội "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Nguyên phó giám đốc trung tâm văn hóa lãnh 20 năm tù về tội lừa đảo
Bùi Xuân Lâm (trái) sau phiên xử

Theo cáo trạng, để thực hiện hành vi lừa đảo của mình, Bùi Xuân Lâm tìm hiểu nhu cầu tuyển dụng nhân sự ở các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh Nghệ An và các công trình sắp triển khai thi công.

Sau đó Lâm phao tin sẽ “chạy” được việc làm và “chạy” trúng thầu thi công, tư vấn, giám sát các dự án xây dựng.

Từ năm 2009 đến khi bị bắt (tháng 2.2012), thông qua 23 người được chọn làm trung gian, môi giới, Lâm đã lừa 117 người, nhận của họ gần 10 tỉ đồng để “chạy” việc và “chạy” dự án nhưng thực chất là để tiêu xài cá nhân.

Khi bị phát hiện lừa đảo, Lâm đã không còn khả năng trả tiền lại cho những người bị hại.

Sau khi bị người dân tố cáo, Lâm xin cơ quan nghỉ việc để đi chữa bệnh nhưng mục đích là bỏ trốn.

Sau một thời gian “mất tích”, ngày 10.2.2012, Lâm đã đến cơ quan công an đầu thú. 

Khánh Hoan

>> Bắt một phó ban quản lý rừng lừa đảo
>> Giả danh cán bộ để lừa đảo
>> Đề nghị truy tố một người nước ngoài lừa đảo
>> Nhóm nhắn tin lừa đảo gần 730 người lãnh án
>> Giả danh công an và nhà báo để lừa đảo
>> Coi chừng sập bẫy lừa đảo đi xuất khẩu lao động sang Đức
>> Khởi tố vụ lừa đảo chiếm đoạt tiền nhiều ngân hàng
>> Nguyên thiếu tá công an lĩnh án chung thân vì lừa đảo
>> Nguyên thiếu tá công an lừa đảo lĩnh án chung thân

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.