Kết nối thanh niên qua mạng xã hội

24/01/2013 03:30 GMT+7

Hôm qua 23.1, Hội nghị Đoàn Chủ tịch Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam diễn ra tại Hà Nội. Các đại biểu đã thảo luận về việc làm thế nào để tập hợp đoàn kết thanh niên trên mạng xã hội.

Anh Nguyễn Hồng Dân, Phó chủ tịch UBND H.Ứng Hòa (Hà Nội), nguyên Chủ tịch Hội LHTN Việt Nam TP.Hà Nội, cho rằng sự phát triển của mạng xã hội khiến công tác tập hợp đoàn kết thanh niên theo phương thức vận động truyền thống đã không còn phù hợp, khi chưa theo kịp nhu cầu của thanh niên.

Giám đốc Trung tâm thanh thiếu nhi miền Trung, anh Lê Văn Ri, bày tỏ dù công tác Hội đã có nhiều đổi mới mang lại sân chơi, hoạt động lành mạnh giúp thanh niên rèn kỹ năng xã hội, giải tỏa năng lượng, áp lực cuộc sống, nhưng trên thực tế chưa đáp ứng nhu cầu nên chưa thể tạo môi trường giúp họ tự tin bày tỏ khó khăn, khúc mắc. Ở thế giới ảo, thanh niên không chịu áp lực, rào cản như phương thức giao tiếp trực tiếp và thường có xu hướng tự tin bày tỏ thẳng thắn suy nghĩ, quan điểm cá nhân hơn ở thế giới thực.

Theo anh Ri, nếu làm tốt công tác kết nối và định hướng thanh niên trên cộng đồng mạng, công tác Hội sẽ trang bị cho thanh niên có thêm kỹ năng tự hoàn thiện mình, sức đề kháng khi tiếp cận thông tin tiêu cực trong thế giới ảo.

Phản ánh sự phát triển sôi động của các đội, nhóm tình nguyện tự phát trên mạng xã hội, Phó chủ tịch Hội LHTN Việt Nam, Tổng biên tập Báo Thanh Niên, anh Nguyễn Quang Thông chia sẻ, hiện có khoảng 40.000 thanh niên ở gần 800 câu lạc bộ, đội, nhóm khác nhau sử dụng công cụ này để kết nối, vận động nguồn lực tổ chức các hoạt động tình nguyện. Qua mạng xã hội, thanh niên ở các thành phần xuất thân khác nhau dễ dàng kết nối, tổ chức hoạt động gây quỹ từ bán vé số, bán báo, đêm nhạc từ thiện, đồ làm bằng tay... để có tiền làm từ thiện. Khi thiếu sự dẫn dắt, định hướng, các đội, nhóm có xu hướng hoạt động cục bộ và thiếu tầm nhìn. Công tác tập hợp đoàn kết thanh niên trên mạng xã hội cần dựa vào các thành viên nòng cốt là thủ lĩnh ưu tú hoặc cá nhân uy tín, có tầm ảnh hưởng đứng sau các đội, nhóm. Anh Nguyễn Quang Thông đề xuất, mỗi cán bộ làm công tác Hội nên tham gia làm thành viên của ít nhất một đội, nhóm tình nguyện tự phát hoặc trên các diễn đàn ở mạng xã hội để nắm bắt nhu cầu và tăng thêm kênh tương tác với thanh niên.

Cũng tại hội nghị, đại biểu thảo luận, góp ý vào dự thảo báo cáo tổng kết công tác Hội và phong trào thanh niên năm 2012, cho ý kiến vào tờ trình kiện toàn nhân sự Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam khóa 6. Hôm nay 24.1, Hội nghị Ủy ban T.Ư Hội LHTN Việt Nam lần 7 khóa 6 sẽ khai mạc tại Hà Nội. Hội nghị tiếp tục thảo luận và thông qua chủ đề, chương trình công tác Hội năm 2013 và hiệp thương chọn cử nhân sự giữ chức danh Chủ tịch T.Ư Hội LHTN Việt Nam.

Phan Hậu

>> Kết nối thanh niên qua mạng xã hội
>> Có nên cấm học sinh sử dụng mạng xã hội ?
>> Mở mạng xã hội kết nối tài năng trẻ
>> Mạng xã hội cho doanh nghiệp
>> Giáo dục thanh niên qua mạng xã hội

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.