Bắt giám đốc và phó giám đốc liên quan đến vụ án giết người

23/01/2013 21:52 GMT+7

(TNO) Chiều 23.1, Cơ quan CSĐT tội phạm về trật tự xã hội, Công an tỉnh Nghệ An đã bắt khẩn cấp Phạm Viết Văn và Lê Văn Trọng (là giám đốc và phó giám đốc Chi nhánh Công ty CP Thương mại - Xuất nhập khẩu xây dựng COSEVCO tại Nghệ An), để làm rõ những liên quan đến vụ án giết người xảy ra tại công ty này.

Cùng bị bắt giữ còn có hai nhân viên của chi nhánh này là Nguyễn Văn Thanh và Cù Hoàng Oai.

Theo thông tin từ cơ quan công an, nạn nhân là anh Nguyễn Quang Hạnh (36 tuổi, ngụ H.Nghi Lộc, Nghệ An).

Trước đó, anh Hạnh nộp cho Chi nhánh Công ty CP Thương mại - xuất nhập khẩu xây dựng COSEVCO tại Nghệ An (đóng tại 84 Nguyễn Trãi, TP.Vinh, Nghệ An) 5.500 USD để làm thủ tục sang Angola hợp tác lao động.

Sau đó anh Hạnh chờ mãi vẫn không thấy sang được Angola nên đến đòi lại tiền. Sau khi trả lại cho anh Hạnh 3.000 USD thì chi nhánh này khất lần không trả tiếp.

Bắt giám đốc và phó giám đốc liên quan đến vụ án giết người
Ông Nguyễn Quang Minh, cha của anh Hạnh bàng hoàng trước cái chết của con trai - Ảnh: Doãn Hòa

Chiều 21.1, anh Hạnh và bố là ông Nguyễn Quang Minh (76 tuổi) đến trụ sở chi nhánh công ty này để đòi tiếp 2.500 USD.

Trong khi đang ngồi đợi tại trụ sở chi nhánh công ty này để được giải quyết thì bất ngờ xuất hiện một nhóm người đến gây sự.

Anh Hạnh bị nhóm người này lôi ra ngoài rồi hành hung. Sau đó, một người trong nhóm dùng dao sát hại anh Hạnh.

Tối cùng ngày, Nguyễn Văn Hoàn (22 tuổi, ngụ xã Nghi Phú, TP.Vinh), nghi phạm sát hại anh Hạnh đến công an đầu thú.

Ngày 22.1, bốn thanh niên khác liên quan đến vụ giết người này cũng đã bị công an bắt giữ.

K.Hoan

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.