Giải trình vụ lắp van lật ở thủy điện Sông Côn 2

22/01/2013 08:49 GMT+7

(TNO) Phó chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam Đinh Văn Thu ngày 21.1 đã ký văn bản báo cáo các vấn đề liên quan việc lắp đặt hệ thống van lật ở đập bậc 2 tại Nhà máy thủy điện Sông Côn 2 (H.Đông Giang) theo ý kiến chỉ đạo của Phó thủ tướng Hoàng Trung Hải, sau khi có nghi vấn về mất an toàn, gây thiệt hại cho sản xuất từ hệ thống này.

Ngày 22.5.2012, đoàn kiểm tra Sở Công thương đã kết luận: Việc lắp đặt thêm hệ thống van lật ở đập tràn nhà máy bậc 2 làm thay đổi liên quan đến tác động môi trường, bồi thường thiệt hại, giải phóng mặt bằng, an toàn đập, quy trình vận hành hồ chứa...

Việc ứng dụng van lật này từng được xem là “công trình sáng tạo” của công ty, nâng cao trình tích nước hồ chứa tại đập C1 từ 278 m lên 278,7 m, giúp tăng 7-10% sản lượng điện sản xuất hằng năm của nhà máy bậc 2. Van đưa vào sử dụng từ tháng 6.2010, tuy nhiên theo báo cáo của UBND tỉnh Quảng Nam, đến ngày 9.1.2013 chủ đầu tư mới xin phê duyệt sử dụng.

Việc lắp đặt van lật này (cùng với việc nâng đập tràn lên 1 m) đã khiến hơn 108.000 m2 đất sản xuất của người dân ở H.Đông Giang bị chìm trong lòng hồ thủy điện. Trong số các vụ khiếu kiện liên quan đến đất đai ở Quảng Nam, đây là vụ kỷ lục về số đơn thư của người dân với 260 đơn (Thanh Niên Online đã thông tin).

H.X.H

>> Đề nghị bỏ quy hoạch 8 dự án thủy điện
>> Đảm bảo an toàn công trình thủy điện ngay trong luật
>> Hàn Quốc xây nhà máy thủy điện trên sông Mê Kông tại Lào
>> Lập phương án bồi thường dự án thủy điện Đăk Mil 1

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.