Thông luồng cửa biển kết hợp tận thu cát

21/01/2013 03:35 GMT+7

Ngày 20.1, UBND tỉnh Quảng Ngãi cho biết đã đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi cho chủ trương thực hiện các dự án nạo vét, thông luồng kết hợp tận thu cát nhiễm mặn để xuất khẩu tại các cửa biển: Sa Cần (H.Bình Sơn), cửa Đại (H.Tư Nghĩa và Sơn Tịnh), cửa Lở (H.Tư Nghĩa và Mộ Đức) và Sa Huỳnh, Mỹ Á (H.Đức Phổ).

Trước đó, Thủ tướng Chính phủ đã cho phép thực hiện việc xuất khẩu sản phẩm cát nhiễm mặn thuộc các dự án nạo vét cửa sông. Theo UBND tỉnh Quảng Ngãi, việc triển khai các dự án trên không những góp phần tạo thuận lợi cho tàu thuyền vào tránh trú bão mà còn tạo nguồn thu cho ngân sách để xây dựng các công trình chống sạt lở và phúc lợi xã hội.

Hiển Cừ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.