Quá đen !

22/01/2013 03:00 GMT+7

Không hiểu bằng cách nào mà một phụ nữ ở bang Oregon (Mỹ) lại bị rơi vào khe hẹp giữa hai tòa nhà chỉ cách nhau chừng 20 cm và mắc kẹt luôn trong đó.


 Ảnh: Telegraph

Nạn nhân giãy giụa kêu khóc nhưng không ai nghe thấy cho đến 4 tiếng đồng hồ sau mới được phát hiện.

Theo Telegraph, đội cứu hộ đã phải khoan một lỗ bằng cái cửa sổ trên tường nhà, sử dụng túi không khí và dầu bôi trơn mới đưa được người phụ nữ ra ngoài (ảnh).

C.Nhung

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.