Xem xét đổi tên Viện lúa ĐBSCL thành Viện lúa Việt Nam

19/01/2013 08:23 GMT+7

(TNO) Phó thủ tướng Chính phủ Nguyễn Thiện Nhân cùng đoàn công tác Chính phủ ngày 18.1 đã có buổi làm việc với Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (xã Tân Thạnh, H.Thới Lai, TP.Cần Thơ).

Báo cáo với Phó thủ tướng, TS Lê Văn Bảnh - Viện trưởng Viện lúa Đồng bằng Sông Cửu Long (ĐBSCL) - cho biết, thời gian qua, Viện đã đạt được nhiều thành tựu trong nghiên cứu khoa học, phát triển nông nghiệp.

Trong tổng số 6,8 triệu ha trồng lúa cả nước, có 3,5 triệu ha sử dụng giống lúa do Viện này chọn tạo, chiếm trên 50% diện tích. Đến nay, Viện có 132 giống lúa OM chọn tạo thành công; trong đó nhiều giống lúa cho năng suất cao, chất lượng tốt, có khả năng chống chịu sâu bệnh, đặc biệt là thích nghi với biến đổi khí hậu.

Tuy nhiên, khó khăn của viện đang gặp phải là nguồn kinh phí cho nghiên cứu khoa học quá hạn hẹp. Mỗi năm kinh phí từ Bộ NN-PTNT đưa về chưa được 10 tỉ đồng, không đáp ứng đủ nhu cầu.

Để khắc phục khó khăn này, TS Bảnh kiến nghị Phó thủ tướng xem xét cơ chế hưởng tác quyền trong sản xuất và kinh doanh lúa gạo. Theo đó, những đơn vị kinh doanh lúa giống cần phải trả lại một phần kinh phí cho nhà khoa học; đối với gạo xuất khẩu trích từ 5-1 USD/tấn cho công tác cứu khoa học làm ra giống lúa.

Phó thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận những kiến nghị của Viện lúa ĐBSCL, đồng thời yêu cầu Viện ngay trong tháng 2.2013 cần xây dựng đề án đổi mới cơ chế, chính sách hoạt động theo hướng tự chủ, sau đó cùng với Bộ NN-PTNT, Bộ KH-CN bàn bạc hoàn thiện để báo cáo Thủ tướng Chính phủ, làm sao đến tháng 4.2013 Viện sẽ triển khai thực hiện đề án trên.

Phó thủ tướng cũng đề nghị Bộ NN-PTNT giao cho Viện lúa đảm nhận việc xây dựng đề án sản phẩm trọng điểm quốc gia đối với cây lúa; đồng thời đề nghị Viện lúa ĐBSCL khẩn trương làm tờ trình gửi Phó thủ tướng để xem xét đổi tên Viện lúa ĐBSCL thành Viện lúa Việt Nam. 

Đình Tuyển

>> Giúp sinh viên nghiên cứu khoa học hiệu quả
>> Vật vờ nghiên cứu khoa học
>> Vật vờ nghiên cứu khoa học - Kỳ 2: Nhiều tiến sĩ, ít phát minh
>> Vật vờ nghiên cứu khoa học- Kỳ 3: Quá nhiều trói buộc
>> Vật vờ nghiên cứu khoa học - Kỳ 4: Phải chấm dứt cơ chế xin - cho
>> Vật vờ nghiên cứu khoa học - Kỳ 5: Thay đổi tư duy tận gốc
>> Ấn Độ và Việt Nam "vượt mặt" Thái Lan về xuất khẩu gạo
>> Năm 2013, xuất khẩu gạo sẽ gặp nhiều khó khăn
>> Xuất khẩu gạo đạt kỷ lục
>> Xuất khẩu gạo năm 2012 đạt 7,7 triệu tấn
>> Công ty bị tố xuất khẩu gạo "chui" đã giải trình với VFA
>> Xúc tiến thành lập liên minh xuất khẩu gạo ASEAN
>> 99 doanh nghiệp được cấp phép xuất khẩu gạo
>> Xuất khẩu gạo sang Trung Quốc ẩn chứa nhiều rủi ro về thanh toán
>> Đẩy mạnh xuất khẩu gạo sang Nhật Bản và Hàn Quốc

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.