Mỗi ngày, hai vụ hiếp dâm ở New Delhi

19/01/2013 15:55 GMT+7

(TNO) Báo First Post của Ấn Độ ngày 19.1 đưa tin, mỗi ngày có hai vụ hiếp dâm được ghi nhận ở thủ đô New Delhi của nước này.

Số liệu do Cảnh sát New Delhi công bố cho thấy, tội ác chống lại phụ nữ vẫn tăng trong bốn năm trở lại đây. Trong năm 2012, 706 vụ hiếp dâm được ghi nhận ở New Delhi, tăng 23,43% so với năm 2011.

Trong số 706 vụ hiếp dâm trong năm 2012, có ít nhất 45 vụ xảy ra trong hai tuần sau vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt gây phẫn nộ ở New Delhi ngày 16.12.2012.

Tuy nhiên, số vụ hiếp dâm trên mỗi 100.000 dân có giảm, từ 4,42 vụ trong năm 2005 xuống còn 4,15 vụ trong năm 2011.

Số vụ hiếp dâm trong năm 2009 và 2010 lần lượt là 459 và 585 vụ.

Các số liệu trên được công bố tại cuộc họp báo thường niên của Cảnh sát New Delhi hôm 18.1.

Số vụ "quấy rối" phụ nữ cũng tăng 10,65%, tăng từ 657 vụ trong năm 2011 lên 727 vụ trong năm 2012.

Trùng Quang

>> Vụ quân nhân bị tố hiếp dâm: Tiền bảo lãnh 1,22 triệu USD!
>> Thẩm phán Indonesia: Phụ nữ có thể thích bị hiếp dâm
>> Thêm một bé gái Ấn Độ bị hiếp dâm
>> Lại thêm vụ hiếp dâm tập thể trên xe buýt
>> Đình chỉ 5 cảnh sát vì không thụ lý vụ hiếp dâm
>> Phát ngôn về vụ hiếp dâm của nhà truyền giáo Ấn gây phẫn nộ
>> Nghi phạm hiếp dâm tập thể ở Ấn Độ ra tòa
>> Một quân nhân Ả Rập Xê Út bị cáo buộc hiếp dâm trẻ em
>> Lãnh 12 năm tù vì hiếp dâm trẻ em
>> Chính khách Ấn Độ bị cáo buộc hiếp dâm
>> Hành trình tìm công lý của một thiếu nữ Ấn Độ bị hiếp dâm
>> Cảnh sát Ấn Độ đụng độ với người biểu tình phản đối vụ hiếp dâm tập thể
>> Giảm 1 năm tù cho kẻ hiếp dâm cháu ngoại của bạn
>> Bắt tạm giam nguyên thiếu tá công an bị tố hiếp dâm

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.