Điều tra vụ cán bộ HTX lập khống hồ sơ đất

19/01/2013 08:21 GMT+7

(TNO) Ngày 18.1, nguồn tin của Thanh Niên Online cho hay, qua công tác nắm tình hình, Công an TP.Đông Hà (Quảng Trị) đang tiến hành điều tra vụ việc cán bộ HTX Lai Phước (P.Đông Lương) lập hồ sơ khống đất đai để nhận tiền đền bù, bước đầu có phát hiện sai phạm.

Được biết, trước đây hàng ngàn mét vuông đất sản xuất nông nghiệp thuộc sở hữu của Nhà nước tại khu vực Bàu Sen được giao cho HTX Lai Phước quản lý.

Đến năm 2011, do có quy hoạch khu tái định cư đường Hùng Vương giáp cầu Vĩnh Phước nên toàn bộ số đất này được thu hồi, các xã viên của HTX này không được tiếp tục sản xuất trên các diện tích đã thu.

Tuy nhiên, HTX Lai Phước do ông Võ Văn Tú làm chủ nhiệm đã lập 30 hồ sơ trình lên các cấp để nhận số tiền đền bù (đợt 1) lên hơn 2 tỉ đồng. Thậm chí trong danh sách các xã viên được nhận tiền đền bù còn có các hộ vạn chài, chưa từng sản xuất nông nghiệp tại khu vực này.

Sau khi cơ quan điều tra vào cuộc, nhiều hộ dân đã chủ động đến nộp lại số tiền đền bù nhận sai quy định. Cũng theo nguồn tin này, UBND TP.Đông Hà đã thành lập đoàn thanh tra để sớm làm rõ vụ việc.

Nguyễn Phúc

>> Sai phạm lớn về đất đai tại Đà Nẵng
>> Đà Nẵng không để thất thoát ngân sách!
>> Đà Nẵng phải truy thu hàng ngàn tỉ đồng vì sai phạm đất đai
>> Cựu sinh viên đòi bồi thường oan sai hơn nửa tỉ đồng
>> Bồi thường 100% cho dân trong vùng quy hoạch
>> Hàng ngàn hộ dân bị “neo” tiền bồi thường đất
>> Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây thiệt hại phải bồi thường
>> Bồi thường vì ngược đãi tù nhân
>> Toyota đồng ý bồi thường 1,1 tỉ USD vì xe tăng tốc đột ngột
>> Xử vụ người dân kiện đòi bồi thường thiệt hại do "lô cốt
>> Thi công trên đất chưa bồi thường
>> Mất xe, chủ bãi giữ phải bồi thường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.