Đời nợ 200.000 đồng dẫn đến án mạng

18/01/2013 16:35 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 18.1 xử sơ thẩm, tuyên phạt Hồ Văn Nở (46 tuổi) 16 năm tù về tội “giết người”, Hồ Văn Hòa (42 tuổi, cùng ngụ Q.8, TP.HCM) 1 năm tù nhưng cho hưởng án treo về tội “gây rối trật tự công cộng”.

Theo cáo trạng, sáng 7.2.2012, Hồ Thị Quốc An đến đường 13 (P.4, Q.8) mua bánh cuốn thì bị bà Ngô Ngọc Thu chặn lại đòi 200.000 đồng tiền nợ.

An về nhà kể lại cho mẹ nghe. Sau đó, mẹ An cùng chị ruột và một người cháu sang nhà bà Thu nói chuyện, dẫn đến cãi vã.

Bà Thu chạy đi trình báo công an phường. Trong lúc này, bà Võ Ngọc Hương (cô của bà Thu) bán bánh xèo gần đó sang nhà bà Thu lấy đồ chứng kiến sự việc nên có nói cạnh khóe người nhà của An dẫn đến đánh nhau.

An gọi điện thoại báo cho cha mình. Cha của An bị bệnh không đi được kêu hai người em ruột của mình là Nở, Hòa chạy đến nghe ngóng tình hình và kêu mẹ của An về.

Khi đi, Nở và Hòa nhặt một cây tràm mang theo. Đến nơi, thấy mọi người đang đánh nhau, Nở và Hòa cũng xông vào tham gia.

Hậu quả, chồng của bà Hương bị Nở đánh chấn thương sọ não dẫn đến tử vong.

 Lê Nga

>> Đi đòi nợ, bị chém chết
>> Bắt quả tang nhân viên đòi nợ thuê nhận tiền “bảo kê”
>> Tưới xăng đốt người để đòi nợ
>> Đòi nợ thuê không được, chém chết giám đốc
>> Hoãn xử vụ “bắt người đòi nợ” để xem lại chứng cứ
>> Đi đòi nợ, 1 người thiệt mạng vì mìn tự chế
>> Đà Nẵng lập đoàn liên ngành “đòi nợ” bảo hiểm
>> Bắt cóc con phó giám đốc đòi nợ hơn 1 tỉ đồng

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.