Phát hiện một loài nhông mới ở Việt Nam

17/01/2013 16:27 GMT+7

(TNO) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam (Vast) hôm nay 17.1 cho biết, một loài nhông mới với tên khoa học là Calotes bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, Ihlow, Galoyan, Roedder & Boehme, 2013, thuộc giống Nhông Calotes ở Việt Nam vừa được các nhà khoa học Đức và Nga công bố.

(TNO) Viện Khoa học và Công nghệ Việt Nam hôm nay 17.1 cho biết, một loài nhông mới với tên khoa học là Calotes bachae Hartmann, Geissler, Poyarkov, Ihlow, Galoyan, Roedder & Boehme, 2013, thuộc giống Nhông Calotes ở Việt Nam vừa được các nhà khoa học Đức và Nga công bố.

>> Phát hiện thêm sinh vật mới
>> Sinh vật vô danh và kết cục tuyệt chủng
>> Chỉ được nuôi, trồng sinh vật biến đổi gien đã được cấp giấy chứng nhận an toàn sinh học

Đặc điểm nhận dạng chính của loài nhông này là: dài đầu và thân đạt tới 97mm; đuôi rất dài, gấp hơn 2 lần chiều dài đầu và thân; vảy thân nhỏ, kích cỡ không đều, hơi có gờ, sắp xếp thành các hàng không đồng nhất; có 44-50 hàng vảy quanh thân; có 2 gai nhỏ phía trên màng nhĩ; hàng gai gáy và gai lưng nối liền nhau; có một diềm da chạy từ sau hàm đến gần chi trước; có một mảng màu xanh lam ở trên đầu và gáy tới vai, mờ dần ở phía sau chi trước; có một sọc vàng chạy từ phía dưới ổ mắt qua màng nhĩ về góc sau hàm; phần sau thân màu vàng hay nâu nhạt.

 Phát hiện một loài nhông mới ở Việt Nam
Nhông Calotes bachae - Ảnh: Vast

Theo TS Nguyễn Quảng Trường, Viện Sinh thái và Tài nguyên Sinh vật, loài nhông này khá phổ biến ở các sinh cảnh gần khu dân cư như vườn nhà, cây bụi ven đường hay các khu rừng trên núi đất thấp thuộc các tỉnh Kon Tum, Đắk Lắk, Lâm Đồng, Đồng Nai, Bình Phước Bà Rịa-Vũng Tàu, Tây Ninh, TP.HCM.

Theo dự đoán thì loài này có thể phân bố ở hầu hết ở các tỉnh Tây nguyên và miền Nam nước ta.

                                                                                                                            H.Bình

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.