Phát hiện 2.766 kg trái cây không rõ nguồn gốc

17/01/2013 08:27 GMT+7

(TNO) Tại kho hàng của ông Đoàn Văn Đức (43 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định), rạng sáng 16.1, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định và quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện 2.766 kg trái cây không rõ nguồn gốc.

(TNO) Tại kho hàng của ông Đoàn Văn Đức (43 tuổi, ở thị trấn Diêu Trì, H.Tuy Phước, Bình Định), rạng sáng 16.1, Cảnh sát môi trường Công an tỉnh Bình Định và Quản lý thị trường tỉnh đã phát hiện 2.766 kg trái cây không rõ nguồn gốc.

>> Trái cây Trung Quốc tràn về Cà Mau

Theo ông Đức, số lê, quýt, cam, táo nói trên có xuất xứ từ Trung Quốc, không có chứng từ hóa đơn, chứng nhận kiểm định chất lượng an toàn vệ sinh thực phẩm.

Chiều 16.1, Chi cục Kiểm định thực vật Vùng 4 (đóng tại Quy Nhơn, Bình Định) đã lấy mẫu để kiểm định về hàm lượng thuốc bảo vệ thực vật trong số trái cây này, làm căn cứ xử lý theo quy định.

 2.766 kg trái cây không rõ nguồn gốc
2.766 kg trái cây không rõ nguồn gốc bị Cảnh sát môi trường phát hiện

Tin, ảnh: Bảo Văn

>> Vinacontrol và hải quan đều kết luận hàng Trung Quốc
>> Nhiều ngân hàng Trung Quốc rút khỏi hội nghị IMF tại Nhật
>> Phát hiện kho hàng Trung Quốc giả, lậu
>> Đánh bại hàng Trung Quốc
>> Phong trào tẩy chay hàng Trung Quốc lan rộng
>> Mỹ trừng phạt ngân hàng Trung Quốc
>> Vụ đổ xô trả hàng Trung Quốc: Nhiều người được trả lại tiền
>> Lại đổ xô trả hàng Trung Quốc, đòi lại tiền
>> Sử dụng thuốc bảo vệ thực vật gây thiệt hại phải bồi thường
>> Xem xét kỷ luật một chi cục trưởng bảo vệ thực vật
>> Phạt 200 triệu đồng một cơ sở bán thuốc bảo vệ thực vật
>> Gần 27% số hộ nông dân vi phạm quy định sử dụng thuốc bảo vệ thực vật

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.