Nữ sinh đâm chết bạn lãnh án 5 năm tù

17/01/2013 16:36 GMT+7

(TNO) TAND TP.HCM ngày 17.1 xử sơ thẩm, tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo Uyên (18 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) 5 năm tù về tội "giết người".

(TNO) TAND TP.HCM ngày 17.1 xử sơ thẩm tuyên phạt Nguyễn Thị Thảo Uyên (18 tuổi, ngụ Q.3, TP.HCM) 5 năm tù về tội "giết người".

Theo cáo trạng, Uyên và Trương Thị Thanh Xuân vốn là bạn bè thân thiết với nhau. Ngày 6.12.2009, trong lúc cả hai đi chơi thì Xuân lấy trộm điện thoại Nokia E700 của Uyên.

Uyên yêu cầu trả lại điện thoại nhưng Xuân không đồng ý nên hôm sau Uyên đến công an trình báo sự việc. Sau đó, Xuân đem trả điện thoại và Uyên cũng viết đơn bãi nại nên cơ quan công an không xử lý hình sự Xuân. Tuy nhiên, từ đó Xuân bắt đầu có thái độ thù tức Uyên.

 Nữ sinh đâm bạn, lãnh 5 năm tù
Bị cáo Uyên sau phiên tòa

Tại tòa, Uyên khai, Xuân thường xuyên chặn xe, nhắn tin chửi bới mình. Tối 16.12.2011, Xuân cùng bạn trai đang điều khiển xe máy trên cầu Lê Văn Sỹ (Q.3, TP.HCM) thì nhìn thấy Uyên đi phía trước cùng chiều.

Lúc này, Xuân bảo bạn trai đuổi theo để nói chuyện với Uyên. Khi hai xe của Xuân và Uyên cùng dừng lại sát lề đường, Xuân xuống xe dùng mũ bảo hiểm đánh Uyên. Nhìn thấy con dao trên một chiếc xe đẩy bán trái cây gần đó, Uyên chụp lấy đâm trả khiến Xuân thiệt mạng.

Khi xảy ra vụ án, Uyên đang học lớp 11 và vừa xin nghỉ học một năm để chữa bệnh.

Do bị hại cũng có lỗi, còn bị cáo chưa đến tuổi vị thành niên và đã ăn năn hối cải, gia đình bị cáo cũng bồi thường thiệt hại... nên Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ một phần mức án cho Uyên.

Tin, ảnh: Lê Quang

>> Nữ sinh lại đánh nhau rồi quay clip tung lên mạng
>> Nữ sinh 13 tuổi bị bắn chết trước mặt em gái
>> Một nữ sinh viên nghi bị giết tại phòng trọ

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.