5 tác giả được giải thưởng Hội Nhà văn 2012: Nhà thơ Thanh Thảo đoạt cú đúp

17/01/2013 03:20 GMT+7

Chiều 16.1 tại Hà Nội, sau khi xem xét gần 20 tác phẩm văn học lọt qua vòng sơ khảo, Hội đồng chung khảo giải thưởng Hội Nhà văn Việt Nam năm 2012 đã họp phiên sau cùng và quyết định trao giải thưởng chính thức cho các tác phẩm của 5 nhà văn, nhà thơ ở các bộ môn sau: Thơ: Trường ca Chân đất của Thanh Thảo (số phiếu cao nhất), tập thơ Màu tự do của đất của Trần Quang Quý, tập thơ Giờ thứ 25 của Phạm Đương; Văn xuôi: Tập truyện ngắn Thành phố đi vắng của Nguyễn Thị Thu Huệ; Phê bình lý luận: tập tiểu luận phê bình của Văn Chinh.

Đáng chú ý, tập Trường ca Chân đất của nhà thơ Thanh Thảo trước đó đã được trao giải thưởng Văn học nghệ thuật của Ủy ban Toàn quốc Liên hiệp Các hội VHNT Việt Nam và hợp xướng phổ nhạc một chương của trường ca này (nhạc sĩ Văn Phượng) cũng đoạt giải thưởng năm 2012 của Hội Nhạc sĩ Việt Nam.

Việt Chiến

>> Chiều cuối năm - Thơ của Thanh Thảo
>> Đường sẽ dài hơn - Thơ của Thanh Thảo
>> Chấm phá - Thơ của Nguyễn Việt Chiến
>> 1.300 năm nhà thơ lớn Đỗ Phủ
>> Tôn tạo lăng mộ và nhà thờ Nguyễn Hữu Cảnh
>> Tác phẩm mới: Thơ Lâm Thao

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.