Tặng quà tối đa 400.000 đồng cho người có công dịp Tết Nguyên đán

16/01/2013 03:10 GMT+7

Theo quyết định của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang về việc tặng quà các đối tượng có công với cách mạng nhân dịp Tết Quý Tỵ 2013, có 2 mức quà tặng gồm 400.000 đồng/suất và 200.000 đồng/suất.

Mức quà 400.000 đồng được áp dụng với những trường hợp đang được hưởng chế độ trợ cấp ưu đãi hằng tháng, như người hoạt động cách mạng trước ngày 1.1.1945; người hoạt động cách mạng từ ngày 1.1.1945 đến trước Tổng khởi nghĩa 19.8.1945; Bà mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động trong kháng chiến; thân nhân liệt sĩ; thương, bệnh binh...; người có công giúp đỡ cách mạng.

Mức quà 200.000 đồng áp dụng đối với thương, bệnh binh, người hưởng chính sách như thương binh bị suy giảm khả năng lao động do thương tật, bệnh tật từ 80% trở xuống (bao gồm cả những thương binh loại B được công nhận từ trước ngày 31.12.1993) đang hưởng trợ cấp ưu đãi hằng tháng, thương binh đang hưởng chế độ mất sức lao động; đại diện gia đình thờ cúng liệt sĩ... Quyết định có hiệu lực thi hành từ ngày 10.1.2013.

Bảo Cầm

>> Hỗ trợ HS-SV thiểu số, người có công
>> Sửa đổi, bổ sung một số điều của Pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng
>> Biểu dương người có công với nước
>> Tăng trợ cấp, ưu đãi cho người có công

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.