EVN đang treo lỗ hơn 34.000 tỉ đồng

16/01/2013 03:15 GMT+7

Trao đổi với báo chí ngày 15.1, ông Hoàng Quốc Vượng, Chủ tịch HĐTV Tập đoàn điện lực Việt Nam ( EVN ), cho hay năm 2012 EVN lãi gần 6.000 tỉ đồng. Trần tình về mức lãi “khủng” này, lãnh đạo EVN cho rằng, nếu so 6.000 tỉ đồng với doanh số của EVN trong năm 2012 thì chỉ bằng 3-4%, còn so với tài sản khoảng 17 - 18 tỉ USD của EVN thì khoản lãi này rất nhỏ vì chỉ chiếm 2%.

“Trong khoản lãi trên, 3.500 - 4.000 tỉ đồng sẽ được dành bù lỗ cho sản xuất kinh doanh điện năm 2011. Nhưng EVN vẫn bị treo lỗ hơn 8.000 tỉ đồng của năm 2010 và hơn 26.000 tỉ đồng chênh lệch tỷ giá chưa hạch toán, tổng cộng vẫn còn hơn 34.000 tỉ đồng lỗ bị treo lại. Khoảng 2.000 tỉ đồng lãi còn lại sau khi bù lỗ sẽ được phân bổ lại cho các đơn vị và các tổng công ty trực thuộc”, ông Vượng nói.

Lãnh đạo EVN cũng khẳng định chưa có kế hoạch điều chỉnh giá điện trong thời gian trước mắt. Tuy nhiên, việc EVN vẫn để dành lại phần lãi chia cho các đơn vị, trong khi vẫn còn tới 34.000 tỉ đồng lỗ cần bù, khiến giá điện năm 2013 càng thêm nhiều gánh nặng và nguy cơ tăng cao hơn. Vì theo lộ trình, EVN sẽ được phân bổ hết lỗ vào giá điện từ nay tới năm 2015.

M.Hà

>> EVN vay 7.500 tỉ đồng vốn nhà nước xây nhiệt điện
>> EVN buộc phải tăng giá điện
>> EVN phải có giải pháp hỗ trợ thiệt hại cho dân vùng động đất
>> EVN nỗ lực giúp trẻ em nghèo tới trường

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.