Doanh nghiệp miền Trung tìm đường vào EU

16/01/2013 15:18 GMT+7

(TNO) Sáng 16.1, tại Đà Nẵng, Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu u (EU-MUTRAP) phối hợp với VCCI Đà Nẵng tổ chức hội thảo giới thiệu “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Những nội dung doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần lưu ý” cho các DN đang hoạt động tại khu vực miền Trung.

(TNO) Sáng 16.1, tại Đà Nẵng, Dự án hỗ trợ chính sách thương mại và đầu tư của châu u (EU-MUTRAP) phối hợp với VCCI Đà Nẵng tổ chức hội thảo giới thiệu “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Những nội dung doanh nghiệp (DN) Việt Nam cần lưu ý” cho các DN đang hoạt động tại khu vực miền Trung.

Doanh nghiệp miền Trung tìm đường vào EU
Hoạt động xuất khẩu nhộn nhịp tại cảng Đà Nẵng

Theo đại diện Bộ Công thương, EU hiện là một trong các đối tác hàng đầu của Việt Nam về kinh tế, thương mại và đầu tư. Năm 2012, Tổng cục Thống kê cho biết, EU đã trở thành thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với kim ngạch đạt 20,3 tỉ USD, tăng 22,5% so với năm 2011 và chiếm 17,7% tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa của cả nước.

Hội thảo “Hiệp định thương mại tự do Việt Nam - EU: Những nội dung DN Việt Nam cần lưu ý” được tổ chức nhằm giúp các DN Việt Nam hiểu rõ hơn về tác động của FTA Việt Nam - EU đối với những ngành hàng quan trọng, cũng như làm rõ những cơ hội và thách thức các DN sẽ gặp khi Việt Nam ký Hiệp định thương mại tự do với Liên minh châu u.

Hội thảo là cơ hội để các DN miền Trung hoạt động trong các lĩnh vực điện tử, thủy sản, dệt may, da giày, gỗ… tiếp cận với thị trường đầy tiềm năng như EU.

Tin, ảnh: Hữu Trà

>> EU thành thị trường lớn nhất của VN
>> EU đạt thỏa thuận về giám sát ngân hàng
>> Đối thoại thường niên EU, Việt Nam
>> Cơ hội mở rộng hợp tác Việt Nam và EU

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.