Điều chỉnh quy định gây khó khăn cho hoạt động báo chí

16/01/2013 09:44 GMT+7

Tại cuộc họp giao ban báo chí tỉnh Thừa Thiên-Huế vừa diễn ra, ông Ngô Hòa, Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thừa Thiên-Huế đã chỉ đạo Sở Thông tin-Truyền thông (TT-TT) trong tuần tới phải hoàn tất tham mưu điều chỉnh quyết định số 34/QĐ-UBND ngày 19.10.2012 (viết tắt là QĐ 34-PV), về ban hành quy định hoạt động báo chí trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên-Huế.

Trước đó, Báo Thanh Niên, ngày 3.12.2012, trong bài viết Một quy định làm khó báo chí đã nêu những bất cập, thiếu khả thi của QĐ 34, khi quy định: phóng viên hoạt động nghiệp vụ báo chí phải có thẻ nhà báo do Bộ TT-TT cấp. Đồng thời cũng nêu việc Sở Y tế tỉnh này đã có văn bản chỉ đạo các đơn vị trực thuộc không được phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí khi chưa được giám đốc sở ủy quyền bằng văn bản, đồng thời chỉ làm việc với các phóng viên có thẻ nhà báo do Bộ TT-TT cấp. Tại buổi họp báo, ông Lê Sĩ Minh, Giám đốc Sở TT-TT Thừa Thiên-Huế cho biết thêm, trong tuần tới, Sở sẽ tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản điều chỉnh những bất cập này theo hướng mở rộng đối tượng là phóng viên hoạt động nghiệp vụ báo chí phải có thẻ nhà báo do Bộ TT-TT cấp hoặc giấy giới thiệu do cơ quan báo chí cấp. Về văn bản của Sở Y tế, ông Lê Sĩ Minh cho biết: Sở Y tế đã thực hiện không đúng tinh thần của QĐ 34, hiểu sai về “người đứng đầu đơn vị”. Sắp tới, Sở sẽ tham mưu UBND tỉnh chỉ đạo sở y tế thu hồi văn bản này.

Bùi Ngọc Long

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.