Đã xử lý 59 vụ khai thác cát trái phép trên sông Tiền và sông Hậu

16/01/2013 19:00 GMT+7

(TNO) Ngày 16.1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Tiền và sông Hậu, từ tháng 7.2012 đến nay, cơ quan điều tra đã xử lý 59 vụ, trong đó xử phạt hành chính 46 vụ và khởi tố 13 vụ.

(TNO) Ngày 16.1, Công an tỉnh Đồng Tháp cho biết, liên quan đến tình trạng khai thác cát trái phép trên sông Tiền và sông Hậu, từ tháng 7.2012 đến nay, cơ quan điều tra đã xử lý 59 vụ, trong đó xử phạt hành chính 46 vụ và khởi tố 13 vụ.

Trong các vụ, nghiêm trọng nhất là sai phạm khai thác cát ở Công ty Ngự Bình (H.Hồng Ngự) mà cơ quan điều tra đã bắt giam sáu bị can và đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Liên quan đến việc ông Nguyễn Hồng Lâm, Bí thư Huyện ủy Hồng Ngự, bị phản ánh đã có hành vi tiếp tay cho khai thác cát lậu, ông Trần Ngọc Ẩn, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Đồng Tháp cho biết đã lập đoàn kiểm tra vụ việc và đang trong quá trình xác minh, khoảng một tháng sau sẽ có kết luận.

Thanh Dũng

>> Ai tiếp tay cho “sa tặc”?
>> “Sa tặc” tấn công, 2 người tử nạn
>> Tạm giữ nhóm “sa tặc” liên quan đến cái chết hai thành viên tổ tuần tra
>> Hai thành viên tổ tuần tra tử nạn vì bị "sa tặc" tấn công
>> Vây bắt một ổ khai thác cát lậu trên sông Đồng Nai

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.