Kỷ luật 3 cán bộ Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên

15/01/2013 08:25 GMT+7

(TNO) Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên ngày 14.1 cho biết vừa tiến hành kỷ luật tập thể và các cá nhân liên quan trong việc hợp đồng nuôi thủy sản trái phép ở vịnh Vũng Rô (H.Đông Hòa, Phú Yên).

Đảng ủy Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh đã quyết định khiển trách Đảng ủy Phòng Hậu cần; khiển trách thượng tá Nguyễn Văn Sơn - Chủ nhiệm, thượng tá Phan Xuân Hảo - Phó chủ nhiệm Phòng Hậu cần; cảnh cáo đại úy Phạm Văn Khánh, Đội trưởng Đội tàu tại Vũng Rô.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Phú Yên, ngày 8.9.2009, Phòng Hậu cần ký hợp đồng kinh tế liên kết nuôi trồng thủy sản với bà Bùi Thị Bích Ly, Giám đốc Công ty TNHH Thuận Hoàng, thời hạn 5 năm, với giá 20 triệu đồng/năm. Ba người đại diện cho Phòng Hậu cần đứng tên trên hợp đồng là thượng tá Hoàng Xuân Tiếp, Chủ nhiệm Phòng Hậu cần (hiện đã nghỉ hưu), thượng tá Phan Xuân Hảo và thượng tá Nguyễn Văn Sơn. 

Đức Huy

>> Truy thu, di dời các hộ nuôi thủy sản trái phép ở Vũng Rô
>> Vụ người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô: Chủ tịch UBND tỉnh Phú Yên nhận khuyết điểm
>> Người Trung Quốc làm việc tại Vũng Rô đã “biến mất”
>> Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô: UBND tỉnh Phú Yên cấp phép tràn lan
>> Người Trung Quốc nuôi cá ở Vũng Rô

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.