Công ty C.P thừa nhận việc tăng giá trứng dồn dập là “không đúng”

15/01/2013 03:15 GMT+7

Chiều qua, 14.1 đoàn liên ngành TP.HCM, đại diện phía nam Bộ Công thương và các ban ngành tỉnh Đồng Nai đã có buổi làm việc với Công ty C.P (doanh nghiệp chiếm thị phần lớn trên thị trường) về nghi án trứng gia cầm bị "thổi" giá.

Kết thúc buổi làm việc, bà Đào Thị Hương Lan - Giám đốc Sở Tài chính TP.HCM cho biết: “Công ty C.P giải thích do chênh lệch cung cầu, cầu tăng đột biến, công ty chỉ đáp ứng được 58% đơn hàng, vì thế họ điều chỉnh tăng giá. Giải thích này không hợp lý. Sau khi các cơ quan chức năng đưa ra các chứng cứ cụ thể, Công ty C.P đã thừa nhận "việc tăng giá ồ ạt trong thời gian qua là không đúng”.

Ông Vũ Xuân Mừng - Phó trưởng đại diện Bộ Công thương khu vực phía nam đã yêu cầu Công ty C.P phải điều chỉnh giảm giá trứng gia cầm ngay, phải đăng thông tin trên phương tiện thông tin đại chúng giải thích rõ để người dân hiểu. Đồng thời, cơ quan thuế sẽ vào cuộc. Ngày 18.1 các cơ quan chức năng sẽ tiếp tục làm việc với Công ty Emivest về nội dung tương tự.

Theo khảo sát thị trường ngày 14.1, dù đã khá hạ nhiệt nhưng giá trứng gia cầm vẫn cao ngất ngưởng (không tính trứng gia cầm bình ổn thị trường). Tại các siêu thị, giá trứng gà từ mức hơn 27.000 - 33.600 đồng/hộp (10 trứng), trứng vịt khoảng 32.000 - 35.000 đồng/hộp. Tại các chợ truyền thống, giá trứng gà bị đẩy lên 35.000 đồng/hộp, trứng vịt từ 35.000 - 37.000 đồng/hộp.

H.v

Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.